Ðức hồng y Filoni đến Ðài Loan

để Bế Mạc Ðại hội Thánh Thể

 

Ðức hồng y Filoni đến Ðài Loan để Bế Mạc Ðại hội Thánh Thể.

Văn Yên, SJ


Ðại hội Thánh Thể Toàn Quốc tại Vân Lâm thuộc Giáo Phận Gia Nghĩa, Ðài Loan vào ngày 1 tháng 3 năm 2019.


Taipei (Vat. 28-02-2019) - Ðức hồng y Fernando Filoni, Bộ trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc, đến Ðài Loan với tư cách là Ðặc sứ của Ðức Thánh Cha Phanxicô để cử hành lễ bế mạc Ðại hội Thánh Thể Quốc gia của Ðài Loan vào ngày 1 tháng 3 năm 2019. Sau đó, ngài sẽ viếng thăm Ma Cao và Hong Kong.

Ðức hồng y đến Ðài Loan vào sáng Thứ Năm 28 tháng 2 năm 2019 và được đón tiếp bởi một phái đoàn của Giáo hội địa phương. Vào buổi chiều, theo lịch ngài sẽ có các cuộc viếng thăm xã giao với chính quyền địa phương.

Cao điểm của chuyến viếng thăm là buổi chiều thứ Sáu ngày 1 tháng 3 năm 2019, Ðức Hồng y Filoni sẽ đến Vân Lâm của Giáo Phận Gia Nghĩa, nơi sẽ diễn ra buổi lễ đón tiếp tại sân vận động với Thánh Lễ và rước kiệu Bế Mạc Ðại hội Thánh Thể Quốc gia. Ðức hồng y cũng sẽ có có cuộc gặp với các Giám mục của Hội đồng Giám mục vùng Trung Hoa sau đó.

Trong chuyến viếng thăm này, Ðức Hồng Y Filoni cũng sẽ khánh thành nhà "Thánh Anna" đón tiếp người cao tuổi sáng thứ Bảy, 2 tháng 3 năm 2019. Và buổi chiều, ngài đến thăm Bệnh viện Ðại học Công giáo Phụ Nhân, phân khoa thần học thánh Roberto Bellarmino và Ðại Chủng viện vùng Trung Hoa.

Sau 3 ngày viếng thăm tại Ðài Bắc, sáng Chủ Nhật 3 tháng 3 năm 2019, Ðức Hồng y Filoni sẽ bắt đầu 2 ngày viếng thăm tại Ma Cao với việc thăm Chủng viện mới và gặp gỡ các chủng sinh. Theo lịch trình, ngài sẽ có cuộc họp sau đó với các linh mục và cộng tác viên của giáo phận và cuối cùng là Thánh lễ tại Nhà thờ Macao. Ðức Hồng Y cũng sẽ làm phép khuôn viên mới của Ðại học thánh Giuse và gặp gỡ các giáo sư và sinh viên vào ngày hôm sau Thứ Hai, ngày 4 tháng 3 năm 2019.

Cũng trong chuyến viếng thăm Châu Á lần này, Ðức Hồng Y Filoni sẽ thăm Hồng Kong với "Trường Cao đẳng Caritas" mới của Hồng Kông, gặp và trao đổi với các linh mục giáo phận và các giáo sư. Ngài cũng sẽ làm phép Trung tâm dành cho người khuyết tật ở Hồng Kong. (Fides 27/2/2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page