Ðức Thánh Cha đề cao sự cộng tác

giữa Công Giáo và Chính Thống Hy Lạp

 

Ðức Thánh Cha đề cao sự cộng tác giữa Công Giáo và Chính Thống Hy Lạp.

G. Trần Ðức Anh OP

Vatican City (Vat. 27-02-2019) - Ðức Thánh Cha Phanxicô đề cao sự cộng tác từ hơn 15 năm nay giữa Công Giáo và Chính Thống Hy Lạp.

Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 25 tháng 2 năm 2019 dành cho phái đoàn của Nhà Xuất Bản chính thức của Chính thống Hy Lạp, cùng với các đại diện các cơ quan truyền giáo và từ thiện của Giáo Hội này, tất cả gọi chung là Apostoliki Diakonia: Tông đồ phục vụ. Phái đoàn đến từ Athènes và do Ðức Cha Agathangelos hướng dẫn.

Nhiều dự án chung đã thành hình và phát triển

Ngỏ lời trong dịp này, Ðức Thánh Cha nhắc lại và đề cao sự cộng tác từ hơn 15 năm nay giữa tổ chức Apostoliki Diakonia và Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô. Do sự cộng tác này giữa Công Giáo và Chính thống, nhiều dự án văn hóa và giáo dục đáng ca ngợi đã được thành hình và phát triển: đặc biệt các sinh viên giữa hai Giáo Hội Chính Thống Hy Lạp và Công Giáo đã có thể khám phá những điều liên kết giữa hai Giáo Hội nhiều hơn là những điều gây chia rẽ.

Ðức Thánh Cha nói: "Người trẻ ngày nay đã chứng tỏ rằng chúng ta không được tiếp tục là tù nhân những khác biệt giữa chúng ta, nhưng cần được thúc đẩy nhờ nhờ ước muốn đồng hành với nhau. Nhờ đó chúng ta có thể mong ước vượt thắng những khó khăn vẫn còn cản trở sự hiệp thông trọn vẹn giữa chúng ta".

Ðề cao việc mục vụ chung về gia đình

Ðặc biệt Ðức Thánh Cha đề cao lãnh vực mục vụ gia đình như một lãnh vực có sự cộng tác tốt đẹp. Nơi lãnh vực này có những thay đổi mau lẹ trong xã hội. Tại mọi quốc gia, các gia đình Kitô đều gặp những thách đố giống nhau. Vì thế các Giáo hội có nghĩa vụ sát cánh và giúp đỡ các gia đình tái khám phá hồng nhân hôn nhân, sống vẻ đẹp của tình yêu phu phụ, canh tân hằng ngày trong tinh thần chia sẻ thực sự và kiên nhẫn và nhờ sức mạnh của lời cầu nguyện. Nghĩa vụ này của các Giáo Hội cũng được áp dụng tại những nơi mà đời sống gia đình không đáp ứng trọn vẹn lý tưởng của Tin Mừng và không tiến triển trong "an bình và vui tươi".

Cộng tác rộng hơn giữa Công Giáo và Chính Thống

Ðức Thánh Cha bày tỏ xác tín rằng trong niềm tôn trọng các truyền thống linh đạo của nhau, các tín hữu Chính Thống và Công Giáo có thể cộng tác tích cực với nhau trên bình diện quốc gia và quốc tế, thăng tiến các hoạt động và các đề nghị liên quan đến các gia đình và các giá trị của gia đình. (KNA 26-2-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page