Ðức Thánh Cha xem xét

về việc mở án phong chân phước

cho cha Matteo Ricci

 

Ðức Thánh Cha xem xét về việc mở án phong chân phước cho cha Matteo Ricci.

Văn Yên, SJ


Ðức Thánh Cha xem xét về việc mở án phong chân phước cho cha Matteo Ricci.


Vatican (Vat. 16-02-2019) - Ðức Thánh Cha Phanxicô tiết lộ rằng ngài đang nghiên cứu về án phong chân phước cho nhà truyền giáo Dòng Tên Matteo Ricci (1552-1610), tạp chí La Civiltà Cattolica đã đăng ngày 14 tháng 2 năm 2019. Cha Matteo Ricci là nhân vật chính trong quá trình hội nhập Kitô giáo ở Trung Quốc.

Cha Matteo Ricci, SJ., người Ý là một trong những tu sĩ Dòng Tên đầu tiên vào Trung Quốc, sau thánh Phanxicô Xavier (1506-1552), vào tháng 9 năm 1583. Matteo Ricci được biết đến như là một người được tôn trọng qua việc nghiên cứu văn hóa địa phương. Do đó, ngài có thể tạo mối liên hệ giữa đức tin Kitô giáo và văn hóa Trung Quốc. Cha Ricci là người phương Tây đầu tiên được mời vào Tử Cấm Thành của Trung Quốc. Cha đã mất và được an táng gần Tử Cấm Thành. Án phong chân phước hiện đang được nghiên cứu tại Roma bởi Bộ phong thánh. (cath.ch 15/2/2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page