Công bố việc nhìn nhận

các phép lạ và các nhân đức anh hùng

 

Công bố việc nhìn nhận các phép lạ và các nhân đức anh hùng.

Văn Yên, SJ

Vatican (Vat. 14-02-2019) - Hôm 12 tháng 2 năm 2019, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp Ðức Hồng Y Angelo Becciu, Tổng trưởng bộ Phong thánh. Và trong lần tiếp này Ðức Thánh Cha đã uỷ quyền cho Bộ Phong thánh công bố việc nhìn nhận các phép lạ nhờ lời chuyển cầu của các chân phước và những nhân đức anh hùng của các vị tôi tớ Chúa.

Theo thông cáo, Toà Thánh nhìn nhận phép lạ nhờ lời chuyển cầu của chân phước hồng y Henri Newman, người Anh, và của chân phước Maria Teresa Mandikiyan, Ðấng sáng lập Dòng các Nữ tu Thánh gia, ở Ấn Ðộ. Toà Thánh cũng nhìn nhận việc tử đạo của vị Tôi tớ Chúa Vittorio Emilio Cárdenas, Dòng Tên, ở Ecuador; và bên cạnh đó, công nhận các nhân đức anh hùng của 5 vị Tôi tớ Chúa.

Ðối với các chân phước, việc nhìn nhận các phép lạ là bước cuối cùng để tuyên phong hiển thánh. Và việc nhìn nhận việc tử đạo là bước cuối cùng để tuyên phong chân phước; trong khi các vị tôi tớ Chúa được nhìn nhận các nhân đức anh hùng sẽ được nâng lên bậc đáng kính và cần có phép lạ để tuyên phong chân phước. (CSR_940_2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page