Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo

về Tình Huynh đệ Nhân loại

sẽ được dạy ở trường học

 

Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo về Tình Huynh đệ Nhân loại sẽ được dạy ở trường học.

Văn Yên, SJ

Dubai (Vat. 12-02-2019) - Ông Abdullah bin Zayed, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế của Emirati, trong bài phát biểu kết thúc ngày Thượng đỉnh Quốc tế về quản trị ở Dubai, đã công bố: tài liệu chung về Tình huynh đệ Nhân loại được ký ngày 4 tháng 2 năm 2019 tại Abu Dhabi giữa Ðức Thánh Cha Phanxicô và Ðại Imam của Al Azhar, Ahmad Muhammad Ahmad al-Tayyib sẽ được học như một phần của chương trình học ở tất cả các trường, học viện và đại học của đất nước.

Tin tức trên đây đáng ghi nhận và cho thấy chính quyền công nhận tầm quan trọng của chuyến viếng thăm tại Abu Dhabi hồi đầu tháng 2 năm 2019 của Ðức Thánh Cha Phanxicô. Tài liệu được ký trước sự chứng kiến của hàng trăm nhà lãnh đạo của các tôn giáo độc thần Áp-ra-ham.

Tài liệu nhấn mạnh: "Giáo hội Công giáo và al-Azhar, thông qua hợp tác chung, tuyên bố và hứa sẽ mang tài liệu này đến các Nhà chức trách, cho các Nhà lãnh đạo có ảnh hưởng, các tín hữu của các tôn giáo trên thế giới, cho các tổ chức quốc tế và khu vực có thẩm quyền, cho các tổ chức của xã hội dân sự, các tổ chức tôn giáo và các nhà lãnh đạo tư tưởng, và để tham gia truyền bá các nguyên tắc của Tuyên bố chung này ở tất cả các cấp khu vực và quốc tế, thúc giục họ chuyển chúng thành các chính sách, quy định, văn bản lập pháp, giáo trình và tài liệu truyền thông."

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page