Cuộc viếng thăm của Ðức Giáo Hoàng

tại Emirati: biểu tượng bao dung

 

Cuộc viếng thăm của Ðức Giáo Hoàng tại Emirati: biểu tượng bao dung.

G. Trần Ðức Anh OP

Abu Dhabi (Vat. 2-02-2019) - Ðại sứ Liên Minh Emirati tại Berlin, Ðức Quốc, Ông Ali Abdulla al Ahmed tuyên bố rằng cuộc viếng thăm của Ðức Giáo Hoàng Phanxicô tại Abu Dhabi là "biểu tượng sự bao dung".

Trong cuộc phỏng vấn dành cho Ðài Deutsche Welle của Ðức truyền đi hôm 1 tháng 2 năm 2019, Ðại Sứ Al Ahmed cũng nhận định rằng cuộc gặp gỡ của Ðức Giáo Hoàng với Ðại Imam Ahmad al-Tayyeb của Ðền thờ Hồi giáo Al-Azhar ở Cairo, Ai Cập, là một "cơ may lớn" trong một thời đại có nhiều giải thích sai trái.

Sứ điệp hòa bình và sống chung

Ðại sứ Liên minh Emirati nhắc lại rằng tôn giáo dựa trên lòng thương xót, bao dung và chấp nhận nhau. Cuộc viếng thăm của Ðức Giáo Hoàng Phanxicô góp phần tỏ rõ điều đó: "Chúng tôi truyền đi một sứ điệp hòa bình và sống chung.. Tại Emirati, sự đa nguyên tôn giáo rất phổ biến. Hiện thời có hơn 70 nhà thờ, đền thờ và một Hội đường Do thái tại Liên minh Emirati.. sự đa nguyên này phải được thể hiện".

Ðức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ viếng thăm Abu Dhabi, thủ đô của Liên minh 7 tiểu vương quốc Arập (Emirati) từ tối ngày 3 tháng 2 đến trưa ngày 5 tháng 2 năm 2019, với mục đích đặc biệt củng cố việc đối thoại liên tôn. (KNA 1-2-2019)

Ðức Thánh Cha mong muốn các Kitô hữu ở Trung Ðông được bình đẳng

Cũng nên nhắc lại rằng tự do tôn giáo mà các tín hữu không Hồi giáo được hưởng tại một số nước Trung Ðông, như Emirati, là tự do phụng tự và việc hành đạo của họ được "nhân nhượng" chấp nhận.

2 ngày trước khi lên đường đi Abu Dhabi, trong buổi tiếp kiến sáng ngày 1 tháng 2 năm 2019 dành cho Ủy ban hỗn hợp đối thoại thần học giữa Công Giáo và các Giáo Hội Chính Thống đông phương, Ðức Thánh Cha nhắc lại lời ngài đã nói khi kết thúc cuộc đối thoại ngày 7 tháng 7 năm 2018 giữa các vị lãnh đạo Kitô tại thành phố cảng Bari, nam Italia:

"Trung Ðông phải trở thành miền đất hòa bình, không thể tiếp tục là phần đất xung đột. Chiến tranh, là con đẻ của quyền lực và lầm than, phải nhường chỗ cho hòa bình là con của luật pháp và công lý, và cả các anh chị em Kitô của chúng ta phải được nhìn nhận như những công dân với đầy đủ danh nghĩa và bình quyền". (Rei 1-2-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page