Rafael phân tích vai trò tiên tri

của Giáo Hội tại Venezuela

 

Rafael phân tích vai trò tiên tri của Giáo Hội tại Venezuela.

Văn Yên, SJ

Venezuela (Vat. 30-01-2019) - Trước khủng hoảng tại Venezuela, nhà thần học Rafael Luciani tại Caracas, thành viên nhóm thần học - mục vụ của Celam, giáo sư Ðại Học Công giáo Andrés Bello ở Caracas và trường khoa Thần học và Sứ vụ của Boston College, đã có bài phân tích về vai trò tiên tri của Giáo Hội tại Venezuela.

Trích lượt viết của thần học gia Rafael Luciani

Trong tình cảnh hàng trăm thanh niên bị giam giữ và tra tấn, hàng trăm tù nhân chính trị, đồng thời phần lớn các nhà lãnh đạo đã ngăn cản người dân thực hiện vai trò chính trị, Giáo hội Venezuela đã đảm nhận vai trò tiên tri của mình và hợp tác để thay đổi nhu cầu chính trị xã hội của những người nghèo nhất trong cả nước.

Ngày 23 tháng 1 năm 2019, một cuộc tuần hành lớn đã được tổ chức tại thành phố Caracas, thủ đô của Venezuela, kèm theo các cuộc biểu tình ở các thành phố lớn của đất nước. Tất cả các phong trào này xuất phát từ các khu phố đông dân, nơi có những người phải chịu thiệt thòi nhiều nhất trong những năm gần đây vì cuộc khủng hoảng nhân đạo và sự đàn áp của Lực lượng Vệ binh Quốc gia, với nhiều người trẻ bị bắt giữ, tra tấn và giết hại.

Cuộc bầu cử hồi tháng 5 năm 2018 được tổ chức sau khi Maduro ra lệnh loại các đảng đối lập ra ngoài cuộc và không thể tham gia bầu cử. Hội đồng bầu cử đã không công nhận chiến thắng của ông Maduro, nên ông đã chấm dứt nhiệm vụ ngày 10 tháng 1 năm 2019.

Theo Hiến pháp Venezuele, chủ tịch quốc hội sẽ đảm nhận nhiệm vụ tổng thống lâm thời. Do đó, Juan Guaidó đã tuyên bố làm tổng thống lâm thời của Venezuela ngày 23 tháng 1 năm 2019 để thúc đẩy tiến tới một quá trình chuyển đổi dân chủ.

Guaidó tập trung vào hai yêu cầu rất rõ ràng: thứ nhất là tổ chức cuộc bầu cử với một hội đồng bầu cử mới và thứ hai là kêu gọi sự tham gia viện trợ nhân đạo quốc tế vào nước này. Cũng cần nhắc lại là sự hỗ trợ của các tổ chức Công giáo hoặc phi chính phủ quốc tế, như Caritas, đều không được phép ở Venezuela, theo lệnh của Chính phủ.

Hội đồng Giám mục Venezuela đã ra thông cáo ngày 9 tháng 1 năm 2019, tuyên bố nhiệm vụ tổng thống của Maduro từ ngày 10 tháng 1 năm 2019 là bất hợp pháp. Và vào ngày 23 tháng 1 năm 2019, khi Quốc hội tổ chức cuộc tuần hành, Hội đồng Giám mục Venezuela đã đưa ra một tuyên bố khác, ủng hộ người dân Venezuela tham gia cuộc biểu tình và mạnh mẽ yêu cầu quân đội không bắn vào người dân. Giáo hội đã tham gia cùng người dân và các phong trào xã hội để yêu cầu chuyển đổi dân chủ và tạo điều kiện cho sự cứu trợ nhân đạo.

Các nhà thần học giải phóng ở Venezuela đã cho thấy chế độ của Maduro hiện tại là bất hợp pháp.

Ðức Thánh Cha Phanxicô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin hôm Chủ nhật 27 tháng 1 năm 2019 tại Panama, đã nói: "Chúng ta cần tìm kiếm và tiếp cận một giải pháp hợp lẽ và hòa bình để vượt qua khủng hoảng, tôn trọng quyền con người và mưu cầu lợi ích cho tất cả người dân". (CSR_594_2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page