Tái nhiệm Bề trên Tổng Quyền

dòng Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa

 

Tái nhiệm Bề trên Tổng Quyền dòng Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa.

G. Trần Ðức Anh OP

Roma (Vat. 30-01-2019) - Thầy Jesus Etayo người Tây Ban Nha đã được tái nhiệm Bề trên Tổng Quyền dòng Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa với nhiệm kỳ 6 năm.

Thày Jesus Etayo, 60 tuổi, người Tây Ban Nha, đã được Tổng Tu Nghị thứ 69 của dòng đang nhóm tại Roma từ ngày 14 tháng 1 năm 2019, tái cử trong phiên họp chiều ngày thứ bẩy 26 tháng 1 năm 2019. Hôm 29 tháng 1 năm 2019, Tổng tu nghị đã bầu 6 vị Tổng cố vấn của dòng. Các vị đắc cử đến từ Tây Ban Nha, Benin, Bồ đào nha, Australia, Colombia và Ấn độ.

Trong số hơn 110 tham dự viên Tổng tu nghị, cũng có 4 tu sĩ thuộc tỉnh dòng Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa tại Việt Nam, đứng đầu là thầy Giám Tỉnh Giuse Vương Hoài Ðức, và 3 tu sĩ đại biểu còn lại là Phêrô Phạm Văn Phú, Antôn Nguyễn Chấn Hồng và Mathêu Trần Ðoàn Phi.

Theo chương trình sáng thứ sáu, 1 tháng 2 năm 2019, Tổng hội sẽ được Ðức Thánh Cha tiếp kiến và Tổng tu nghị sẽ kết thúc vào ngày 5 tháng 2 năm 2019.

Theo niên giám mới nhất của Tòa Thánh, Dòng trợ thế thánh Gioan Thiên Chúa hiện có gần 1,100 tu sĩ, trong số này có 119 Linh Mục, hoạt động tại 200 nhà của dòng ở 5 châu. (KNA 30-1-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page