Tổng Giáo phận Sàigòn

tổ chức Buổi cầu nguyện Ðại kết Kitô giáo

 

Tổng Giáo phận Sàigòn tổ chức Buổi cầu nguyện Ðại kết Kitô giáo.

Ban Mục vụ

Sàigòn (WHÐ 25-01-2019) - Nhân Tuần lễ cầu nguyện cho Kitô hữu hiệp nhất năm 2019, dưới sự hướng dẫn của Ðức cha Giám quản, Giuse Ðỗ Mạnh Hùng, Ban Mục vụ Ðối thoại liên tôn (MVÐTLT) Tổng Giáo phận Sàigòn đã tổ chức buổi gặp gỡ Ðại kết tại Trung Tâm Mục Vụ Tổng Giáo Phận Sàigòn, vào lúc 15g thứ Ba, ngày 22 tháng 1 năm 2019.

Cuộc gặp gỡ dưới hình thức suy tôn Lời Chúa và mang chủ đề: "Các ngươi hãy theo đuổi sự công chính". (Ðệ nhị luật 16, 20). Ðây là chủ đề mà Hội đồng Tòa Thánh cổ võ sự Hiệp nhất Kitô hữu phối hợp với Hội đồng Ðại kết các Giáo hội Kitô đề nghị cho tất cả Kitô hữu suy niệm và cầu nguyện trong năm nay.

Ðây là buổi cầu nguyện đại kết thường niên lần thứ VII, kể từ năm 2013, với đại diện của 5 Hội Thánh Kitô giáo: Agape Việt Nam, Cơ Ðốc Phục Lâm, Tin Lành Lời Sự sống Việt Nam, Lutheran Việt Nam, và Brethren. Bên Công giáo có Ðức cha Giám quản Tổng Giáo phận Sàigòn, cha Giám đốc Trung Tâm Mục Vụ, một số giáo sư cùng các chủng sinh Ðại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, anh chị em tu sĩ, học viên, các học viện Phanxicô, Dòng Tên, La san, Mến Thánh giá, Mục vụ. Thành phần giáo dân có đại diện phong trào Focolare, Cursillo và Ðồng Xanh Thơ Sài Gòn v.v...

Sau khi Ðức cha Giám quản phát biểu khai mạc, các tham dự viên lần lượt nghe công bố Lời Chúa qua các bản dịch Công giáo, Tin Lành trong tiếng Việt và hai ngôn ngữ Anh, Pháp.

Tiếp đến, cộng đoàn suy niệm đoạn sách Ðệ nhị luật trong thinh lặng, rồi đại diện các Hội Thánh lên chia sẻ Lời Chúa. Phần cuối của buổi gặp gỡ là cầu nguyện tự phát. Quý mục sư và linh mục lần lượt dâng lời nguyện cho quê hương, cho công cuộc loan báo Tin Mừng, mở mang Vương quốc của Thiên Chúa và việc thực thi công bình.

Sau phần cầu nguyện, Ðức Hồng y G.B Phạm Minh Mẫn đã đến chia sẻ về việc sống và rao giảng Lời Chúa với cái đầu, trái tim và đôi tay.

Mọi người chia tay lúc 17giờ, sau khi ghi hình lưu niệm, với niềm vui được thắt chặt tình huynh đệ Kitô giáo giữa các Kitô hữu và ước mong có thêm những cuộc gặp gỡ chung quanh bàn tiệc Lời Chúa như hôm nay.

Ban Mục vụ Ðối thoại liên tôn - TGP. Sàigòn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page