Ðức Thánh Cha lên đường đi Panama

 

Ðức Thánh Cha lên đường đi Panama.

Trần Ðức Anh O.P.

Vatican (Vat. 23-01-2019) - Sáng thứ tư 23 tháng 01 năm 2019, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã khởi hành đi Panama để tham dự Ðại Hội Giới trẻ Thế giới diễn ra tại Panama.

Ðây là chuyến tông du quốc tế thứ 26 của Ðức Thánh Cha. Chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha kéo dài 5 ngày, nhân dịp Ngày Quốc Tế giới trẻ lần thứ 34, tiến hành tại Panama, Trung Mỹ, từ ngày 21 đến 27 tháng 1 năm 2019, với chủ đề là lời Ðức Maria thưa với Sứ Thần Chúa: "Này tôi là tôi tớ Chúa, xin xảy ra cho tôi như lời ngài".

Kính viếng Ðức Mẹ tại Ðền thờ Ðức Bà Cả

Hôm trước đó, thứ ba 22 tháng 1 năm 2019, như thói quen, Ðức Thánh Cha đã đến cầu nguyện và dâng hoa trước ảnh Ðức Mẹ là Phần Rỗi của dân Roma, tại Ðền thờ Ðức Bà Cả, để cầu xin Ðức Mẹ phù hộ cho chuyến viếng thăm của ngài. Ðây là lần thứ 67 Ðức Thánh Cha đến thánh đường này để kính viếng Mẹ Thiên Chúa.

Chào 8 bạn trẻ tị nạn

Sáng 23 tháng 01 năm 2019, trước khi rời Vatican, tại Nhà trọ thánh Marta, Ðức Thánh Cha đã gặp 8 bạn trẻ tị nạn đến từ các quốc gia khác nhau, được trung tâm cha Arrupe tiếp nhận.

Khởi hành từ phi trường quốc tế Fiuminino của Roma

Khi ra tới phi trường quốc tế Fiumicino của thành Roma lúc hơn 9 giờ sáng, Ðức Thánh Cha đã được các giới chức đạo đời chào đón. Sau đó, tay trái xách chiếc cặp đen, Ðức Thánh Cha bước lên cầu thang để đến cửa chiếc máy bay Airbus A330 của hãng Alitali. Tại đây, như mọi lần, trước khi vào trong máy bay, Ðức Thánh Cha đã chào hai chiêu đãi viên và chỉ huy của chuyến bay.

Trong máy bay đã có khoảng 30 người thuộc đoàn tháp tùng và 70 ký giả quốc tế chờ sẵn. Cùng đi với Ðức Thánh Cha, như thường lệ có Ðức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh và vị phụ tá mới là Ðức Tổng Giám Mục Edgar Pena Parra, 59 tuổi, người Venezuela, nguyên là Sứ Thần Tòa Thánh tại Pakistan và Mozambique.

Máy bay chở Ðức Thánh Cha có 4 phi công và 9 tiếp viên phi hành. Hoa tiêu trưởng là Ông Alberto Colautti 57 tuổi với 15 ngàn giờ bay và phụ phi công là ông Amedeo Bianchi 54 tuổi với 20 ngàn giờ bay.

Máy bay cất cánh lúc 9 giờ 51 và trực chỉ thành phố Panama cách đó 9,500 cây số về hướng tây nam. Dự kiến Ðức Thánh Cha sẽ đến Panama vào khoảng 4:30 chiều giờ địa phương ngày 23 tháng 1 năm 2019 , nghĩa là khoảng 4:30 sáng ngày 24 tháng 01 năm 2019 giờ Việt Nam.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page