Ðức Thánh Cha gửi sứ điệp Video

cho các bạn trẻ thổ dân tại Panama

 

Ðức Thánh Cha gửi sứ điệp Video cho các bạn trẻ thổ dân tại Panama.

G. Trần Ðức Anh OP


Ðức Thánh Cha gửi sứ điệp Video cho các bạn trẻ thổ dân tại Panama.


Vatican (Vat. 19-01-2019) - Ðức Thánh Cha Phanxicô nhắn nhủ các bạn trẻ thổ dân trở về và chăm sóc các nền văn hóa nguồn gốc của mình, để những cội rễ này tăng trưởng và mang lại nhiều hoa trái.

Ngày Quốc Tế giới trẻ của các thổ dân

Ngài đưa ra lời mời gọi trên đây trong sứ điệp Video hôm 18 tháng 1 năm 2019 gửi hàng ngàn bạn trẻ thuộc rất nhiều bộ lạc thổ dân đang tham dự Ngày Quốc Tế đầu tiên giới trẻ thổ dân, tiến hành tại thị trấn Soloy, Ngabe-Bugle, thuộc giáo phận David bên Panama, từ ngày 17 đến 21 tháng 1 năm 2019, liền trước Ngày Quốc Tế giới trẻ sẽ tiến hành chính thức từ ngày 22 đến 27 tháng 1 năm 2019 tại thủ đô Panama.

Ca ngợi sáng kiến tổ chức Ngày Quốc Tế Giới Trẻ cho các bạn trẻ thổ dân

Trong sứ điệp, Ðức Thánh Cha ca ngợi sáng kiến tổ chức Ngày Quốc Tế giới trẻ này cho các thổ dân, do Phân bộ mục vụ thổ dân của Hội Ðồng Giám Mục Panama đề xướng và thực hiện với sự hỗ trợ của Liên Hội Ðồng Giám Mục Mỹ châu la tinh. Ðức Thánh Cha nhắc lại điều ngài đã nói với các bạn trẻ vào cuối Ngày Quốc Tế giới trẻ tại Cracovia Ba Lan, hồi tháng 7 năm 2016 rằng: "Chúng ta hãy đón nhận ký ức về qua khứ của chúng ta để can đảm xây dựng tương lai". Ðây cũng là ý tưởng được chọn làm chủ đề cho Ngày Quốc Tế giới trẻ của các bạn trẻ thổ dân.

Cổ võ trở về nguồn cội và thăng tiến văn hóa bản địa

Ðức Thánh Cha khẳng định rằng trở về, bảo vệ và thăng tiến nguồn cội của mình cũng là cách thức tỏ cho thấy khuôn mặt thổ dân của Giáo Hội chúng ta trong môi trường Ngày Quốc Tế giới trẻ và khẳng định sự dấn thân của chúng ta trong việc bảo vệ Căn Nhà Chung, cộng tác xây dựng một thế giới khác, công bằng và nhân bản hơn.

Tìm những câu trả lời cho các thách đố ngày nay

Nhắc đến chương trình những ngày gặp gỡ hiện nay, đề cập đến cố gắng tìm những câu trả lời, về phương diện Tin Mừng, cho bao nhiêu tình trạng gây gương xấu như hiện tượng gạt ra ngoài lề, loại trừ, gạt bỏ, làm cho hàng triệu người trẻ trở nên nghèo nàn, nhất là các bạn trẻ thổ dân, Ðức Thánh Cha nói: "Ước gì hoạt động, sự ý thức mình thuộc về một dân tộc, là phản ứng của bạn chống lại thứ văn hóa gạt bỏ, văn hóa quên lãng nguồn cội, hướng về một tương lai bấp bênh, không nền tảng."

Ngày Quốc Tế giới trẻ tại Panama

Sau những ngày này, các bạn trẻ thổ dân sẽ di chuyển về thủ đô Panama để dự Ngày Quốc Tế lần thứ 34. Tại công viên thành phố có một làng với những quầy triển lãm các sản phẩm thủ công, trình diễn âm nhạc và vũ điệu của các thổ dân. (Rei 18-1-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page