Ðức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích

hai miền Nam Bắc Triều Tiên tiếp tục đối thoại

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích hai miền Nam Bắc Triều Tiên tiếp tục đối thoại.

Hồng Thủy

Vatican (Vat. 17-01-2019) - Ðức Thánh Cha Phanxicô mời gọi hai miền Nam Bắc Triều tiên tiếp tục đối thoại và Ðức Thánh Cha cho biết ngài luôn cầu nguyện cho hòa bình trên bán đảo Triều tiên.

Hôm thứ tư ngày 16 tháng 01 năm 2019, sau buổi tiếp kiến chung, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã gặp một nhóm đại biểu quốc hội Nam Hàn tại một phòng nhỏ ở đại thính đường Phaolô VI.

Ðoàn đại biểu này có 10 thành viên, gồm các vị cựu và thành viên Quốc hội Nam Hàn và một số thành viên của Diễn đàn chính trị vì sự hiệp nhất, được linh hứng bởi chính linh đạo Focolare. Họ đến Ý để tham dự hội nghị quốc tế "Ðồng quản trị: đồng trách nhiệm tại các thành phố" do Phong trào Focolare tổ chức từ ngày 17 đến 20 tháng 01 năm 2019 tại Castel Gandolfo.

Nói về cuộc gặp gỡ này, báo chí Nam Hàn nhấn mạnh đến những lời kêu gọi của Ðức Thánh Cha, khuyến khích những người hiện diện cũng như hai miền Triều Tiên "đối thoại và tìm kiếm sự đồng thuận thúc đẩy và củng cố lợi ích chung".

Ðược yêu cầu cầu nguyện cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên,Ðức Thánh Cha trả lời: "Tôi luôn cầu nguyện cho hai dân tộc và cho hòa bình giữa họ". Và ngài nói thêm: "Trong các mối liên hệ liên Triều, tinh thần hòa giải và hiệp nhất rất quan trọng."

Hồi năm 2018, nhân cuộc gặp gỡ thượng đỉnh giữa Tổng thống Hoa kỳ Donald Trump và lãnh đạo Bắc hàn Kim Jong Un ngày 12 tháng 06 năm 2018 tại Singapore, trong buổi đọc Kinh Truyền Tin ngày 10 tháng 06 năm 2018, Ðức Thánh Cha cũng bày tỏ mong ước cầu nguyện cho cuộc gặp gỡ có thể đóng góp cho sự phát triển một tiến trình tích cực đảm bảo một tương lai hòa bình cho bán đảo Triều Tiên và thế giới. (Sismografo 17.01.2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page