Hàng chục thánh đường

tại Anh quốc bị dọa đánh bom

 

Hàng chục thánh đường tại Anh quốc bị dọa đánh bom.

G. Trần Ðức Anh OP

London (Vat. 18-01-2019) - Hàng chục thánh đường tại Anh quốc bị dọa đánh bom trong những tuần qua.

Theo đài BBC, truyền đi hôm 16 tháng 1 năm 2019, các thư đe dọa được gửi với dấu bưu điện từ miền West Mindlands.

Linh Mục Andrew Browne, Cha Sở nhà thờ Công Giáo Thánh Maria ở Sheffield đã nhận được thư đe dọa ngày 4 tháng 1 năm 2019, trong đó kẻ lạ mặt yêu cầu cha phải ngưng tức khắc các thánh lễ, nếu không nhà thờ sẽ bị ném bom xăng. Cha nói: "Nhìn bên ngoài, lá thư giống như một thư viết tay thông thường. Nhưng khi tôi mở thư ra và đọc thì thấy đó là một thư có thể mang lại kinh hoàng".

Nhà thờ và siêu thị bị đe dọa

Theo Cha Browne, có khoảng 15 nhà thờ cũng bị đe dọa như vậy. Cảnh sát tại miền West Mindlands đang tiếp tục điều tra. Theo tin của BBC, trong những tháng qua, người ta cũng tìm thấy những thư đe dọa như thế tại nhiều nhà thờ và siêu thị trong vùng.

Hội Ðồng Giám Mục Anh quốc tuyên bố không thể nói gì, trong lúc cảnh sát đang tiến hành công cuộc điều tra. (KNA 18-1-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page