Hội Ðồng Giám Mục Colombia

lên án vụ khủng bố tại trường cảnh sát

 

Hội Ðồng Giám Mục Colombia lên án vụ khủng bố tại trường cảnh sát.

Hồng Thủy

Colombia (Vat. 18-01-2019) - Hội Ðồng Giám Mục Colombia Hội nghị Giám mục Colombia (CEC) lên án các sự kiện khủng bố mới đây tại Trường cảnh sát Santander ở Bogotá, khiến 9 người thiệt mạng và ít nhất 50 người bị thương.

Ðức cha Oscar Urbina Ortega, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Colombia nói: "Tôi hoàn toàn phản đối mọi hình thức khủng bố và bạo lực. Chúng tôi tiếp tục tìm kiếm hòa bình thông qua đối thoại, hòa giải và công bằng xã hội. Chúng tôi bày tỏ tình liên đới với Cảnh sát Quốc gia và gia đình các nạn nhân ".

Về phần mình, Ðức ông Elkin Fernando Álvarez Botero, Tổng thư ký Hội Ðồng Giám Mục Colombia, đã mời tất cả người Colombia "đoàn kết với Cảnh sát Quốc gia và toàn quốc". Ngài nói: "Lời kêu gọi của Giáo hội là cùng nhau hợp nhất trong sáng kiến hòa bình cho quốc gia và đấu tranh chống khủng bố. Ðiều này có nghĩa là hoàn toàn chống lại bạo lực và chúng ta nhận thức được rằng các hình thức bạo lực không giải quyết được gì.

Ðức ông Tổng thư ký cũng mời gọi người Công giáo gia tăng gấp đôi lời cầu nguyện của họ để với sự thanh thản và bình tĩnh, người ta có thể nhìn thấy những cách thế để đạt được hòa bình. Ngài nói: "Chúng ta cầu nguyện cho các nạn nhân và cả đất nước. Khủng bố là con đường đưa đến sự chết, kinh hoàng, hủy diệt. Không có gì đạt được với các hành động bạo lực và khủng bố." (Conferencia Episcopal de Colombia 17.01.2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page