Ðức Thánh Cha tiếp

phái đoàn các Giám Mục Chile

 

Ðức Thánh Cha tiếp phái đoàn các Giám Mục Chile.

G. Trần Ðức Anh OP

Vatican (Vat. 14-01-2019) - Sáng ngày 14 tháng 1 năm 2019, Ðức Thánh Cha đã tiếp kiến phái đoàn 5 Giám Mục Công Giáo Chile đến tường trình cho ngài về những diễn tiến và hoạt động của Hội Ðồng Giám Mục nước này từ tháng 5 năm 2018, theo lời thỉnh cầu của Ðức Thánh Cha.

Giáo Hội Công Giáo tại Chile bị rúng động rất nhiều trong năm 2018 vì những gương mù lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Báo chí liên tục đưa tin về những vụ này. Hiện nay các quan chức tư pháp tại đây đang điều tra về 148 vụ các nhân viên của Giáo Hội lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, với khoảng 255 nạn nhân.

Cả một số Giám Mục cũng bị cáo là ém nhẹm những vụ lạm dụng ấy, trong số này có cả Ðức Hồng Y Ricardo Ezzati, SDB, 77 tuổi, bị cáo là ém nhẹm những vụ này trong tổng giáo phận Santiago de Chile, nhưng Ðức Hồng Y quyết liệt phủ nhận.

Hành trình dài

Ðức Thánh Cha Phanxicô đã 6 lần gặp Hội Ðồng Giám Mục Chile trong vòng gần 2 năm, một kỷ lục! Hồi tháng 2 năm 2017, Ðức Thánh Cha gặp 32 Giám Mục nước này trong vòng 48 tiếng tại Nhà trọ thánh Marta ở Vatican.

Lần thứ ba sau đó hồi tháng giêng năm 2018, trong dịp ngài viếng thăm Chile. Sau khi vụ xì căng đan bùng nổ, Ðức Thánh Cha gặp các Giám Mục Chile 3 lần nữa tại Vatican trong khoảng thời gian từ 15 đến 17 tháng 5 năm 2018. Tiếp đến 32 Giám Mục Chile đệ đơn từ chức đồng loạt.

Trong những tháng sau đó, Ðức Thánh Cha đã bổ nhiệm 3 Giám Mục chính tòa, và 4 Giám Mục giám quản tông tòa tại 7 giáo phận bị "trục trặc!". Việc từ chức của 25 Giám Mục Chile khác bị coi là không còn hiệu lực chiếu theo giáo luật (GL 189,3) vì không được Ðức Thánh Cha chấp nhận trong vòng 3 tháng. (Sismografo 14-1-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page