Ðức Hồng Y Charles Bo:

Ðề nghị lộ trình 5 điểm cho Giáo hội Á Châu

 

Ðức Hồng Y Charles Bo: Ðề nghị lộ trình 5 điểm cho Giáo hội Á Châu.

Minh Ðức chuyển ngữ


Ðức Hồng Y Charles Bo: Ðề nghị lộ trình 5 điểm cho Giáo hội Á Châu.


Yangon (WHÐ 12-01-2019) - Ðức Hồng Y Charles Bo, tân Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu (FABC) đã phác hoạ lộ trình 5 điểm cho Giáo hội tại Châu Á với các mục tiêu: công lý, hoà giải, quyền của người bản địa và đối thoại để đạt được công lý, hoà bình và thịnh vượng cho mọi người.

Ðức hồng y Bo viết: "Tôi mong thấy năm cột mốc mà chúng ta cần đạt được trong cuộc hành trình mục vụ-xã hội của chúng ta tại Châu Á", và ngài thêm rằng, đây là những đề nghị đúng đắn và có thể còn "nhiều đề nghị đáng kể hơn nữa".

Lộ trình 5 điểm được Ðức hồng y tân Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu (FABC) đưa ra như sau:

1. Công cuộc Rao giảng Tin mừng trong Thiên niên kỷ thứ ba thuộc về Giáo hội Á châu

Ðức hồng y Bo coi nhiệm vụ mà Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II uỷ thác cho Châu Á là điểm đầu tiên đối với châu lục đông dân nhất thế giới này. Mục tiêu này đã được nêu rõ trong Tông huấn kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục về Châu Á "Ecclesia in Asia - Giáo Hội tại Châu Á" được công bố tại thủ đô New Delhi của Ấn Ðộ vào năm 1999; trong đó Thánh Giáo hoàng nói rằng Kitô giáo được thiết lập tại Châu Âu vào thiên niên kỷ thứ nhất, thiên niên kỷ thứ hai tại Châu Mỹ và Châu Phi, đến thiên niên kỷ thứ ba sẽ đến lượt Châu Á, tại đây "một mùa gặt bội thu đức tin sẽ được thu hoạch nơi lục địa rộng lớn và sinh động này".

2. Công bằng về kinh tế và môi trường

Ðiểm thứ hai: Ðức hồng y Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu (FABC) kêu gọi Giáo hội Á Châu đáp lại lời kêu gọi của Ðức giáo hoàng Phanxicô về công bằng kinh tế và môi trường, vì nhiều người ở Châu Á đã bị từ chối quyền này. Ðức hồng y nói rằng đây là những điều đã được nói rõ trong Tông huấn Evangelii Gaudium (Niềm vui Tin mừng) và Thông điệp Laudato Si' (Chúc tụng Chúa) của Ðức giáo hoàng.

3. Quyền lợi người bản địa

Ðiểm thứ ba là cần cấp bách nhìn nhận sự hiện diện và quyền lợi của dân bản địa, mà đa số là người Công giáo ở các khu vực rộng lớn của nhiều quốc gia trên châu lục này. Nền kinh tế thị trường khiến cho cuộc sống hòa hợp với thiên nhiên của họ bị đảo lộn. Thông điệp Laudato Si' nhắc nhở chúng ta một lần nữa cùng với Giáo hội bản địa khẳng định quyền lợi của họ đối với các nguồn tài nguyên và lối sống truyền thống của họ.

4. Ðối thoại với các nền văn hoá, với các tôn giáo và với người nghèo

"Theo đuổi hoà bình qua việc tiếp tục cuộc đối thoại tam diện với các nền văn hoá, với các tôn giáo và với người nghèo", đó là điểm thứ tư Ðức hồng y Charles Bo đề nghị đối với Giáo hội Á châu. Ðức hồng y nói rằng "những việc chúng ta làm cho người nghèo và phẩm giá của họ cần trở thành môi trường để chúng ta gặp gỡ các tôn giáo khác". Ngài coi bức tranh khảm về văn hóa của Châu Á như một lời mời gọi Giáo hội hội nhập đức Tin vào văn hóa.

5. Ðẩy mạnh hòa giải

Cuối cùng, thấy rằng các cuộc xung đột và cuộc chiến kéo dài vẫn gây đau thương và đổ máu cho một số khu vực ở Châu Á, vị tân Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu (FABC) kêu gọi Giáo hội Á châu đẩy mạnh việc hòa giải như một cuộc Tân Phúc âm hoá.

Về vấn đề này, Ðức hồng y Bo nhắc lại lời kêu gọi của Ðức giáo hoàng Phanxicô ở Myanmar hồi tháng 11 năm 2017: "Giáo hội hãy trở nên phương thuốc giải độc chống lại nền văn hoá hận thù; không được lấy oán báo oán, nhưng phải là người chữa lành những vết thương bên ngoài và ở trong lòng".

Ðức hồng y nói: "Nghèo đói, hận thù, khác biệt về văn hóa một lần nữa lại kêu gọi tất cả chúng ta đi sâu vào cuộc đối thoại tam diện (với các nền văn hoá, với các tôn giáo và với người nghèo)".

Tuy nhiên, vị tân Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu (FABC) thừa nhận còn nhiều thách đố khác ngoài năm thách đố mà ngài đã nêu và thúc giục Giáo hội Á châu coi đó là những cơ hội để giúp hướng dẫn người tín hữu ở Châu Á trong mọi thời.

* * *

Liên Hội đồng Giám mục Á Châu (FABC) là một Liên đoàn gồm 19 Hội đồng Giám mục và 8 thành viên liên kết thuộc các quốc gia ở Nam, Ðông Nam, Ðông và Trung Á, nhằm mục đích thúc đẩy tình liên đới và đồng trách nhiệm giữa các thành viên vì lợi ích của Giáo hội và xã hội ở Châu Á cũng như cổ vũ và bảo vệ tất cả những gì đem lại thiện ích lớn hơn.

Trong cuộc họp của Uỷ ban Trung ương Liên Hội đồng Giám mục Á Châu (FABC) ngày 16 tháng 11 năm 2018, Ðức hồng y Charles Bo đã được bầu làm Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu (FABC), thay thế Ðức hồng y Oswald Gracias, Tổng giám mục Bombay, người kết thúc nhiệm kỳ thứ hai vào ngày 31 tháng 12 năm 2018.

Ðức hồng y Charles Bo, Tổng giám mục Yangon là Hồng y đầu tiên của Myanmar, người đảm nhận trách vụ Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu (FABC) vào ngày 1 tháng 1 năm 2019, đã viết trong sứ điệp Giáng Sinh như sau: "Ước mong bình minh của Năm Mới 2019 sẽ là một năm của Tình yêu nhập thể của Thiên Chúa chúng ta, Ðấng hằng sống, yêu thương và giải thoát. Sứ điệp Giáng sinh cho chúng ta thêm hăng hái tiếp bước trên con đường công lý và thịnh vượng cho mọi người ở Châu Á. Ánh sáng soi chiếu túp lều khiêm hạ ở Bêlem sẽ trở thành ánh sáng hy vọng cho tất cả chúng ta."

(Theo Vatican News, 31/12/2018)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page