Một sự kiện lịch sử:

Chuyến viếng thăm

của Ðức Thánh Cha đến Abu Dhabi

 

Một sự kiện lịch sử: Chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha đến Abu Dhabi.

Ngọc Yến

Abu Dhabi (Vat. 5-01-2019) - Ðức cha Paul Hinder, Ðại diện Tông Tòa Nam Arabia, coi chuyến đi tiếp theo của Ðức Giáo hoàng Phanxicô đến Abu Dhabi là một sự kiện lịch sử.

Vào ngày 03 tháng 01 năm 2019 trong một cuộc phỏng vấn dành cho Vatican News, Ðức cha Hinder cho biết đây là một chuyến thăm "không thể tưởng tượng được trước đây". Và Ðức cha khẳng định rằng chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha Phanxicô như một cuộc viếng thăm đến "con tim của Hồi giáo".

Xây những cây cầu

Chuyến viếng thăm này có một ý nghĩa tương tự như cuộc gặp gỡ giữa thánh Phanxicô và Quốc vương Hồi giáo Malik al-Kamil, chính xác cách đây 800 tại Damietta bên Ai Cập.

Ðức Cha Paul Hinder, dòng Capuchino, Ðại diện Tông Tòa Nam Arabia cho biết: "Một cuộc gặp gỡ thân mật sẽ diễn ra ngoài biên giới. ÐTC muốn xây những cây cầu giữa các tín ngưỡng khác nhau. Phản ứng về phía Hồi giáo là rất tích cực".

Ðức cha Hinder giải thích: "Hơn nữa họ tự hào vì Ðức Thánh Cha chiếu cố cách đặc biệt đến Liên Minh Tiểu Vương quốc Ảrập và Abu Dhabi. Trong số những người Hồi giáo bản địa, có một phần lớn rất cởi mở và nhiệt tình cho chuyến đi này".

Một trong những giáo phận lớn nhất trên thế giới

Chuyến viếng thăm lịch sử đầu tiên của một Vị Giáo hoàng ở Bán đảo Ả Rập được dự kiến từ 03 đến 05 tháng 02 năm 2019. Giống như chuyến viếng thăm đại học Al-Azhar tại Ai Cập vào 2017, Ðức Thánh Cha sẽ phát biểu tại Hội nghị đối thoại liên tôn do một tổ chức của Hồi giáo tổ chức. Ðức Thánh Cha cũng sẽ viếng thăm một đền thờ Hồi giáo và cử hành một Thánh lễ.

Ðược thành lập tại Abu Dhabi thuộc Liên minh các Tiểu Vương Quốc Ảrập, Ðức cha Hinder thuộc dòng Capuchino là giám mục của một trong những giáo phận lớn nhất thế giới. Phạm vi thẩm quyền trải rộng trên một vùng đất một triệu Km2, bao gồm sáu quốc gia: Liên minh các Tiểu Vương Quốc Ảrập, Yemen, Oman, Qatar, Bahrein và Ảrập Saudi. Cho 2.1 triệu người Công giáo, trong số này đa số là các công nhân đến từ Nam Á.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page