20 Sự kiện liên tôn và Ðại kết

trong năm 2018 tại Việt Nam

 

20 Sự kiện liên tôn và Ðại kết trong năm 2018 tại Việt Nam.

Văn Phòng Ðối thoại liên tôn và Ðại kết

Sàigòn (WHÐ 02-01-2019) - Cùng nhìn lại những cuộc gặp gỡ liên tôn và đại kết trong năm 2018, để tiếp tục lên đường "đi ra" gặp gỡ hay tiếp đón quý đạo hữu tôn giáo bạn và những anh chị em Kitô hữu thuộc các hệ phái Kitô giáo.


20 Sự kiện liên tôn và Ðại kết trong năm 2018 tại Việt Nam.


Tháng 1/2018

1. Trong Tuần lễ Giáo Hội "cầu nguyện cho Sự Hiệp nhất các Kitô hữu" từ 18 tháng 1 đến 25 tháng 1 năm 2018, Tổng Giáo phận Sàigòn đã dành riêng ngày 24 tháng 01 năm 2018, để tổ chức cuộc gặp gỡ Suy Tôn Lời Chúa với chủ đề: "Lạy Chúa, tay hữu Ngài là biểu dương sức mạnh" (Xh 15, 6) với các Giáo Hội Kitô giáo tại Trung tâm Mục vụ từ 15g đến 17g15. Ðây là cuộc gặp gỡ đại kết lần VI được tổ chức tại đây, với khoảng gần 200 Kitô hữu thuộc 6 Hội Thánh Kitô giáo.

Tháng 3/2018

2. Sáng ngày 16 tháng 03 năm 2018, Hòa Thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HÐCM, Trưởng Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thành Phố Sàigòn đã dẫn đầu phái đoàn Ban Trị Sự đến viếng tang Ðức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Ðọc, Tổng Giáo phận Sàigòn, tại nhà thờ Chánh Tòa Ðức Bà Sài Gòn.

3. Sáng ngày 31 tháng 03 năm 2018, nhận lời mời của Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Ðại Ðạo (CQPTGLÐÐ), Ban Mục vụ Ðối thoại liên tôn Tổng Giáo Phận Sài Gòn (MVÐTLT) đã đến tham dự lễ kỷ niệm Khánh đản Ðức Thái Thượng Ðạo Tổ, trùng dụng Hội Ðồng Thường Niên Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Ðại Ðạo năm 2018, tại số 171 Cống Quỳnh, Quận 1, Sàigòn.

Tháng 4/2018

4. Sáng ngày 4 tháng 4 năm 2018 (19/2 năm Mậu Tuất), 5 thành viên Ban Mục vụ Ðối thoại liên tôn Tổng Giáo Phận Sài Gòn đã đến dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Họ Ðạo Trung Hiền, thuộc Hội Thánh Truyền giáo Cao Ðài, tại số 173/32 Phạm Phú Thứ, Q. Tân Bình, Sàigòn. Trong phần phát biểu cảm tưởng của quan khách, Linh mục Phanxicô Xaviê Bảo Lộc đã chia sẻ về Duyên hạnh ngộ với Hội Thánh Truyền giáo Cao Ðài, trong đó có quý bổn đạo của Thánh thất Trung Hiền.

5. Vào lúc 15g30, ngày 25 tháng 4 năm 2018, Ðức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đã cùng Ban Mục vụ Ðối thoại liên tôn Tổng Giáo Phận Sài Gòn, đại diện giới Công giáo thành phố, đến viếng linh cữu và cầu nguyện cho giáo sĩ Huệ Ý, Tổng Thư ký Cơ Quan Phổ Thông Giáo lý Ðại Ðạo, tại số 171 Cống Quỳnh, Quận 1. Ðược biết trong hơn 10 năm qua, giáo sĩ là người nhiệt tình bắc nhịp cầu tương giao giữa đạo hữu Cao Ðài và người Công giáo tại Sài Gòn.

Tháng 5/2018

6. Nhận lời mời của Ban Cai Quản Thánh tịnh Quang Minh Ðài (QMÐ), sáng ngày 1 tháng 5 năm 2018, phái đoàn Ban Mục vụ Ðối thoại liên tôn Tổng Giáo Phận Sài Gòn đã đến dự lễ kỷ niệm 85 năm thành lập Họ đạo Quang Minh Ðài, thuộc Hội thánh Cao Ðài Tiên Thiên, tại Ấp Mỹ Khánh A - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Tỉnh Sóc Trăng.

7. Ngày 23 tháng 5 năm 2018, Ðức Giám mục phụ tá Lôrensô Chu Văn Minh - Tổng Giáo Phận Hà Nội cùng quý linh mục Alphonsô Phạm Hùng, Giuse Vũ Công Viện và Antôn Nguyễn Văn Thắng đã tới chùa Quán Sứ - Trụ sở Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, chúc mừng Ðại lễ Phật đản PL.2562 - DL.2018.

8. Lúc 15g00 ngày 25 tháng 05 năm 2018 Ðức Giám quản Giuse Ðỗ Mạnh cùng với các linh mục Phanxicô Xaviê Bảo Lộc, Phêrô Ðỗ Quang Dũng, SJ; Linh mục Phêrô Ðinh Ngọc Lâm, CSsR; thầy Luca Nguyễn Văn Phi, OFM và đại diện Ban Mục vụ Ðối thoại liên tôn Tổng Giáo Phận Sài Gòn đã đến Việt Nam Quốc Tự chúc mừng Ðại lễ Phật Ðản (PL.2562 - DL.2018) quý Chư tôn đức giáo phẩm, giới tăng ni và Phật tử tại thành phố.

9. Lúc 8g30 ngày 28 tháng 5 năm 2018, nhân dịp mừng Ðại Lễ Phật Ðản Vesak Phật lịch 2562, trong tinh thần gặp gỡ liên tôn do Tòa Thánh khởi xướng và Hội đồng Giám mục Việt Nam cổ võ, phái đoàn giáo xứ Thánh Giuse Bàn Cờ do cha chánh xứ Gioan Baotixita Phạm Minh Ðức và Ban Thường vụ Hội Ðồng Mục Vụ đã đến chúc mừng Tăng Ni của 3 chùa: Phước Hòa, Trúc Lâm và Liên Hoa, cùng nằm trên địa bàn Phường 2, Quận 3.

10. Vào lúc 15g, ngày 28 tháng 5 năm 2018, Ðức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm - Giám mục Giáo phận Mỹ Tho đã đến chùa Vĩnh Tràng, ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong, Thành Phố Mỹ Tho, Tiền Giang để chúc mừng Ðại lễ Phật Ðản (PL.2562). Ðồng hành với Ðức Cha Phêrô có các linh mục Phêrô Phạm Bá Ðương, Giuse Nguyễn Hồng Quân, và nữ tu Têrêsa Huỳnh Thanh Tâm.

Tháng 10/2018

11. Sáng ngày 22 tháng 10 năm 2018, Ban Mục vụ Ðối thoại liên tôn Tổng Giáo Phận Sài Gòn đã đến dự lễ Kỷ niệm 83 năm Thánh Tòa Vô Vi Huỳnh Quang Sắc, tại số 2532 Phạm Thế Hiển, Q.8.

12. Chiều ngày 27 tháng 10 năm 2018, buổi Hội Ngộ Liên Tôn lần thứ VIII với chủ đề "Hiểu biết phụng sự nhân sinh", đã diễn ra tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo Phận Sài Gòn (TGPSG). Cuộc gặp gỡ đánh dấu kỷ niệm 120 năm ngày từ trần của nhà văn hóa Petrus Trương Vĩnh Ký. Ðức cha Stêphanô Tri Bửu Thiên, phụ trách đối thoại liên tôn và đại kết của Hội Ðồng Giám mục Việt Nam đã đọc diễn văn khai mạc đại hội. Cuộc hội ngộ chức sắc và tín đồ tôn giáo bạn quy tụ khoảng 500 đạo hữu thuộc 7 tôn giáo: Baha'i, Cao Ðài, Công giáo, Islam, Minh Lý, Phật giáo, Phật giáo Hòa Hảo.

Tháng 11/2018

13. Ngày 13 tháng 11 năm 2018, anh em chủng sinh thần học năm IV, Ðại chủng viên Hà Nội - Cơ sở Cổ Nhuế, đã đến thăm thánh thất thủ đô Hà Nội, để tìm hiểu về Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ và gặp gỡ quý Huynh Tỷ đạo hữu Cao Ðài.

Chiều cùng ngày, quý thầy đã đến thăm mosque Al-Noor, để tìm hiểu về nghi lễ và thực hành của tín đồ đạo Islam.

14. Sáng ngày 16 tháng 11 năm 2018, anh em chủng sinh thần học năm III của Ðại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn đã thuyết trình về đạo Islam. Tham dự buổi thuyết trình có Imam Ngọc Ðạt, một người bạn đạo trong các sinh hoạt liên tôn. Imam đã giúp giải đáp những thắc mắc của quý thầy và giúp hiểu biết thêm về nghi lễ và thực hành đạo theo truyền thống Islam.

15. Sáng 20 tháng 11 năm 2018, đại diện Hội đồng Tinh Thần tôn giáo Baha'i đã đến Ðại chủng viện Hà Nội, cơ sở Cổ Nhuế, để giới thiệu tôn giáo Baha'i do Ðức Baha'u'llah lập 1863. Sau gần hai giờ gặp gỡ và trao đổi với anh em chủng sinh, 4 đạo hữu Baha'i đã đi thăm nhà nguyện và thư viện Ðại Chủng Viện, rồi dùng cơm trưa với hai cha giáo, trong tinh thần thân hữu hòa ái.

Tháng 12/2018

16. Sáng Chúa nhật 16 tháng 12 năm 2018, theo sự hướng dẫn của nữ tu Anna Nguyễn Thị Phượng, thành viên Ban Mục vụ Ðối thoại liên tôn , khoảng 40 nữ tu và tu sinh Dòng Thánh Phaolô thành Chartres đã đến giao lưu và chia sẻ với tu sinh Thánh thất Trung Minh, thuộc Hội Thánh Truyền giáo Cao Ðài.

17. Ngày 17 tháng 12 năm 2018, nhận lời mời của Mục sư Trần Thanh Truyện, 3 đại diện Ban Mục vụ Ðối thoại liên tôn Tổng Giáo Phận Sài Gòn đã đến tham dự và chia sẻ niềm vui nhân dịp lễ Khai giảng trường Kinh Thánh Cơ Ðốc của Giáo hội Cơ Ðốc Phục Lâm, tại số 2 Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận. Ðược biết quyết định thành lập trường Kinh Thánh này được cấp vào tháng 8 năm 2017.

18. Sáng ngày 20 tháng 12 năm 2018, Hòa Thượng Thích Như Tín, Thành viên HÐCM, Chứng minh BTS Phật giáo Thành phố Sàigòn làm trưởng đoàn cùng chư tôn đức Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thành phố Sàigòn đến Tòa Tổng Giám mục Tổng giáo phận Sàigòn thăm và chúc mừng Giáng sinh 2018. Tiếp phái đoàn Phật giáo có hai Ðức giám mục cùng quý linh mục, tu sĩ và thành viên Ban Mục vụ Ðối thoại liên tôn Tổng Giáo Phận Sài Gòn.

19. Sáng ngày 24 tháng 12 năm 2018, theo truyền thống hằng năm, Ban Mục vụ Ðối thoại liên tôn Tổng Giáo Phận Sài Gòn đã đến mừng Chúa Giáng Sinh cũng như dự lễ kỷ niệm ngày tái thiết Thánh thất Bàu Sen. Sau khi nghe thuyết minh giáo lý của Ðạo huynh Ðạt Tường, linh mục G.M Hà Thiên Trúc đã phát biểu cảm tưởng phản hồi về ý nghĩa yêu thương của lễ Giáng sinh.

20. Chiều ngày 26 tháng 12 năm 2018, trong chuyến giao lưu với tín đồ tôn giáo bạn tại miền Tây, Ban Mục vụ Ðối thoại liên tôn đã đến thăm thánh thất Chợ Mới - An Giang. Họ đạo thuộc Hội Thánh Cao Ðài Tây Ninh và do giáo hữu Thượng Tây Thanh phụ trách.

Cùng ngày, phái đoàn Công giáo Sài Gòn đến thăm An Hòa Tự (quen gọi là Chùa Thầy), thánh địa của Phật giáo Hòa Hảo, tọa lạc tại xã Hòa Hảo, quận Tân Châu, tỉnh Châu Ðốc (Nay là thị trấn Phú Mỹ, quận Phú Tân, tỉnh An giang). Tiếp đến, đoàn đi xa thêm khoảng 3 km để viếng mộ phần Ðức Ông Huỳnh Công Bộ và Ðức Bà Lê Thị Nhậm, hai vị thân sinh của Ðức Huỳnh giáo chủ (Huỳnh Phú Sổ).

Văn Phòng Ðối thoại liên tôn và Ðại kết

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page