Phỏng vấn Ðức Tổng Giám Mục

Giuse Vũ Văn Thiên

 

Phỏng vấn Ðức Tổng Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên.

Thực hiện: Văn Yên, SJ

Vatican (Vat. 27-12-2018) - Cuộc phỏng vấn của Vatican News với Ðức cha Giuse Vũ Văn Thiên, về việc ngài được bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục Giáo Phận Hà Nội.

Nội dung phỏng vấn:

1. Xin Ðức Cha cho biết cảm nhận của Ðức Cha khi được bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục Giáo Phận Hà Nội?

- Trước hết tôi xin kính chào cha Tađêô, kính chào ban biên tập và kính chào quý thính giả của đài Vatican News. Cha có đặt câu hỏi về cảm nhận của tôi khi được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Giáo phận Hà Nội. Thực sự khi Tòa thánh chính thức công bố Ðức Thánh Cha bổ nhiệm tôi về làm Tổng giám mục Giáo phận Hà Nội thì tôi rất là ngỡ ngàng và bất ngờ vì trong cuộc đời của mình không nghĩ là có ngày mình được trao nhiệm vụ quan trọng như thế. Thứ hai là tôi cũng cảm thấy mình đang coi một giáo phận Hải Phòng là một giáo phận nhỏ bé, cho nên từ Hải Phòng mà lên Hà Nội giống như là từ sông nhỏ đi vào biển lớn vậy. Vì thế mà tôi cũng rất là lo lắng. Nhưng vì lòng yêu mến Giáo hội và vâng phục Ðức Thánh Cha, cho nên khi được hỏi, tôi đã thưa xin vâng, và tôi tin rằng Thiên Chúa đã dùng những dụng cụ rất là bình thường để làm nên những việc lớn. Tôi cũng mong muốn làm một dụng cụ của Chúa và thực hiện Thánh Ý của Người với tổng giáo phận Hà Nội.

2. Khi rời giáo phận Hải Phòng, Ðức Cha có còn dự án, hay ước mơ lớn và lâu dài cho giáo phận mà vẫn chưa hoàn thành hay chưa thực hiện, như là từ "mắc nợ" mà Ðức Cha thỉnh thoảng dùng?

- Trong cuộc đời của mỗi người đều có những ước mơ mà mình chưa thực hiện được. 16 năm làm Giám mục Hải Phòng, bây giờ rời Giáo phận. Tôi nghĩ rằng một cái chương trình lớn một cái thao thức lớn đó là ước mong có mặt hàng giáo sĩ được huấn luyện để có những linh mục giỏi giang trong những lãnh vực chuyên môn. Không phải thuần túy nội bộ Giáo hội hay là mục vụ, nhưng mà có thể dấn thân phục vụ trong những lãnh vực xã hội như Caritas, mục vụ giới trẻ, hoặc là truyền giáo và trong những lãnh vực khác. Tôi nghĩ rằng đó cũng là một trong những giấc mơ mà tôi chưa hoàn thành. Và đó cũng là một trong những thao thức chính yếu của tôi khi tôi được đặt làm Giám mục Hải Phòng. Vì thế mà khi rời Giáo phận Hải Phòng tôi nghĩ lại điều mà tôi ước mơ ấy vẫn chưa thực hiện được. Và tôi hy vọng những năm tới và tương lai của giáo phận Hải Phòng sẽ thực hiện được những điều đó.

3. Với khẩu hiệu giám mục "Phục vụ trong niềm vui và hy vọng", Ðức Cha cảm nhận thế nào trong 16 năm Giám Mục tại Giáo phận Hải Phòng?

4. Với khẩu hiệu này, Ðức Cha nghĩ sẽ thực hiện thế nào khi thi hành sứ mạng mới tại tổng giáo phận Hà Nội, có lẽ còn khó khăn và nặng nề hơn nhiều?

5. Ðức Cha đã có nhiều kinh nghiệm với người trẻ và nhiều năm làm Chủ tịch Ủy ban Mục Vụ Giới Trẻ của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam. Hà Nội là nơi quy tụ nhiều người, đặc biệt là người trẻ từ nhiều giáo phận khác nhau, xin Ðức Cha chia sẻ về những thao thức của Ðức Cha dành cho người trẻ, công nhân, sinh viên ở xa lên Hà Nội để học tập và làm việc.

6. Ðức Thánh Cha Phanxicô thường nhắc đến những "vùng ven", Ðức Cha cảm nhận thế nào khi được Ðức Thánh Cha của vùng ven như thế bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục tại thủ đô?

Chúng con xin chân thành cảm ơn Ðức Tổng!

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page