Giáng sinh trở thành lễ nghỉ chính thức tại Irak

 

Giáng sinh trở thành lễ nghỉ chính thức tại Irak.

G. Trần Ðức Anh OP

Irak (Vat. 26-12-2018) - Ðáp lại lời thỉnh cầu của Ðức Hồng Y Raphael Louis Sako, Thượng Phụ giáo chủ Công Giáo Canđê, chính phủ Irak đã quyết định lễ Giáng Sinh là lễ nghỉ chính thức tại nước này.

Quyết định này có giá trị đối với mọi người dân Irak chứ không phải chỉ được áp dụng cho các tín hữu Kitô tại nước này.

Sứ điệp ngắn của chính phủ được truyền đi hôm 24 tháng 12 năm 2001, nói rằng "Chúc mừng lễ Giáng Sinh cho mọi công dân Kitô, cũng như mọi người Irak và tất cả những người mừng lễ này trên thế giới".

Thay đổi luật từ trước đến nay

Ðài truyền hình CNN truyền đi hôm 25 tháng 12 năm 2001, cho biết quyết định trên đây của chính phủ Irak thay khoản luật về vấn đề này. Sau cuộc xâm lăng của Quân đội Mỹ hồi năm 2003, cho đến nay, số tín hữu Kitô tại Irak giảm từ 1 triệu 400 ngàn người xuống còn khoảng 300 ngàn như hiện nay. Hàng trăm ngàn Kitô hữu đã di tản ra nước ngoài vì tình trạng thiếu an ninh, khủng hoảng kinh tế và nạn bạo lực do các nhóm võ trang thuộc cái gọi là "Nhà nước Hồi giáo IS". (Sismografo 25-12-2018)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page