Ðức Thánh Cha Phanxicô

sẽ chủ sự Thánh lễ kính Ðức Mẹ Guadalupe

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô sẽ chủ sự Thánh lễ kính Ðức Mẹ Guadalupe.

Gia Hy

Vatican (WHÐ 10-12-2018) - Kể từ triều đại của Ðức Thánh Cha Bênêđictô XVI, Vatican luôn tổ chức thánh lễ đặc biệt trong ngày lễ kính Ðức Mẹ Guadalupe, 12 tháng 12 hằng năm. Ðức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp nối truyền thống này từ năm 2014.

Năm 2018, Ðức Thánh Cha Phanxicô sẽ chủ sự lễ kính Ðức Mẹ Guadalupe bằng tiếng Tây Ban Nha tại Vương Cung Thánh Ðường Thánh Phêrô vào ngày 12 tháng 12 năm 2018. Mỗi năm sẽ có một ca đoàn được mời hát trong Thánh lễ này. Năm 2018 có hai ca đoàn được mời tham dự, ca đoàn của nhà nguyện Sistine và ca đoàn Colegio Pío Latino Americano. Năm 2018 cũng là năm kỷ niệm 160 năm thành lập của Colegio Pío.

Lễ kính Ðức Mẹ Guadalupe hằng năm ở Vatican thường có sự tham dự của rất đông tín hữu châu Mỹ Latinh sinh sống và làm việc tại Ý, cũng như khách hành hương và người dân địa phương. Ðức Thánh Cha Phanxicô là vị giáo hoàng người châu Mỹ Latinh đầu tiên trong lịch sử Giáo hội.

(Theo Rome Reports, 08/12/2018)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page