Ðức Thánh Cha Phanxicô

cầu nguyện bình an cho Ucraina

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô cầu nguyện bình an cho Ucraina.

Ngọc Yến

Vatican (Vat. 25-11-2018) - Sau Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật 25 tháng 11 năm 2018 Ðức Thánh Cha Phanxicô nhắc lại ngày 24 tháng 11 năm 2018 Ucraina kỷ niệm biến cố Holodomor, một nạn đói khủng khiếp do chế độ Xô viết gây ra khiến hàng triệu nạn nhân.

Ðức Thánh Cha nói vết thương to lớn của quá khứ là một kêu gọi đến mọi người để những bi kịch như vậy không bao giờ được lặp lại một lần nữa. Ðức Thánh Cha mời mọi người cùng cầu nguyện cho đất nước thân yêu Ucraina và cho hòa bình.

Ðức Thánh Cha cũng chào tất cả mọi người, các tín hữu hành hương đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, các gia đình, các nhóm của các giáo xứ, hiệp hội. Ðặc biệt Ngài chào các ca viên Công Giáo tham dự Ðại Hội quốc tế kỳ 3 các ca đoàn Công Giáo; Ðức Thánh Cha cám ơn các ca viên vì sự hiện diện của họ trong những ngày vừa qua và về sự phục vụ trong phụng vụ và loan báo Tin Mừng.

Ðức Thánh Cha cũng chào thăm các tham dự viên tham dự Hội nghị về sinh sản do Ðại học Công giáo Thánh Tâm tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm Thông Ðiệp Sự Sống Con Người (Humanae Vitae) của Ðức Thánh Cha Phaolô VI. Ðức Thánh Cha còn chào các sinh viên luật của Ðại Học Roma Tre, các tín hữu đến từ Pozzuoli Bacoli và Bellizzi.

Cuối cùng Ðức Thánh Cha khen mọi người dũng cảm vì đã đến quảng trường trong lúc trời mưa, Ngài chúc mọi người một ngày Chúa nhật tốt lành và xin mọi người cầu nguyện cho Ngài.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page