Hội Ðồng Giám Mục Cộng Hòa Trung Phi

lên án vụ tấn công trại tản cư

 

Hội Ðồng Giám Mục Cộng Hòa Trung Phi lên án vụ tấn công trại tản cư.

G. Trần Ðức Anh OP

Vatican (Vat. 19-11-2018) - Hội Ðồng Giám Mục Cộng hòa Trung Phi nghiêm khắc lên án vụ tấn công trại tị nạn thuộc Tòa Giám Mục giáo phận Alindao, sát hại 2 Linh Mục và 40 thường dân khác, đồng thời kêu gọi giới hữu trách truy tố các thủ phạm trước công lý.

Trong thông cáo công bố hôm 16 tháng 11 năm 2018, Hội Ðồng Giám Mục Trung Phi bày tỏ xúc động và kinh hoàng về cuộc tấn công có chủ mưu và có kế hoạch từ lâu chống lại trại tiếp đón 26 ngàn người tản cư nội địa trên khu vực của Tòa Giám Mục giáo phận Alindao. Trong số các nạn nhân vô tội bị giết có cha Blaise Mada, Tổng đại diện giáo phận Alindao và Linh Mục Célestin Ngoumbango, Cha sở giáo xứ Kongo. Ngoài ra có nhiều người bị thương.

Trách cứ chính quyền và quân đội Liên Hiệp Quốc

Các GM mạnh mẽ trách cứ chính quyền và lực lượng bảo hòa của Liên Hiệp Quốc gọi là Munusca, và kêu gọi 2 cơ quan này hãy phối hợp hoạt động để thủ phạm và những kẻ chủ mưu vụ thảm sát này bị truy tố và bị công lý trừng phạt. Các vị đặt câu hỏi: "Tại sao Giáo Hội Công Giáo lại trở thành mục tiêu của các nhóm bất lương võ trang tại Trung Phi?"

Hội Ðồng Giám Mục nước này khẳng định rằng: "Sự gian ác này không thể mãi mãi không bị trừng phạt. Khốn cho sự đồng lõa của những kẻ có nhiệm vụ can thiệp để ngăn chặn những tội ác chống lại nhân loại mà cứ để cho các tội ác ấy xảy ra".

Sau cùng các Giám Mục Trung Phi kêu gọi toàn thể cộng đoàn tín hữu Kitô hãy giữ bình tĩnh để không rơi vào cạm bẫy cái vòng bạo lực báo thù.

Phản ứng của Ðức Thánh Cha Phanxicô

Trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa chúa nhật 18 tháng 11 năm 2018 tại Vatican, Ðức Thánh Cha cũng chia buồn về vụ này và nói rằng:

"Tôi đau buồn khi hay về vụ thảm sát cách đây hai ngày tại một trại đón nhận người di tản tại cộng hòa Trung Phi, trong đó cũng có 2 Linh Mục bị giết. Tôi bày tỏ sự gần gũi và yêu mến đối với dân tộc Trung Phi, dân tộc mà tôi rất quí mến và đã mở Cửa đầu tiên của Năm Thánh Lòng Thương Xót. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người chết và người bị thương, đồng thời cầu xin cho mọi bạo lực tại đất nước Trung Phi yêu quí được chấm dứt, một quốc gia đang rất cần hòa bình". (Rei 18-11-2018)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page