Sứ điệp Ðức Giáo Hoàng

nhân kỷ niệm 100 năm độc lập của Ba Lan

 

Sứ điệp Ðức Giáo Hoàng nhân kỷ niệm 100 năm độc lập của Ba Lan.

G. Trần Ðức Anh OP

Vatican (Vat. 10-11-2018) - Trong sứ điệp nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ba Lan dành được độc lập, mừng vào chúa nhật 11 tháng 11 năm 2018, Ðức Thánh Cha Phanxicô cầu chúc nhân dân nước này tận dụng hồng ân tự do quí giá.

Ðức Thánh Cha đã gửi sứ điệp đến Ðức Tổng Giám Mục Stanislaw Gadecki, Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Ba Lan, trong đó ngài nhắc lại biến cố cách đây 100 năm, ngày 11 tháng 11 năm 1918, Ba Lan đã phục hồi được nền độc lập. Với sự chấm dứt thế chiến thứ I, giai đoạn thống trị của Nga, Ðức và Áo trên dân tộc Ba Lan cũng cáo chung.

Ðức Thánh Cha viết:

Cảm tạ Thiên Chúa vì tự do độc lập được phục hồi

"Sự phục hồi chủ quyền đã được trả bằng giá hy sinh của nhiều con dân Ba Lan, họ đã sẵn sàng hy sinh tự do bản thân, tài sản và thậm chí cả mạng sống, cho tổ quốc bị mất.. Cùng với Giáo hội và mọi người Ba Lan, tôi cảm tạ Thiên Chúa đã nâng đỡ các thế hệ kế tiếp bằng ơn thánh và quyền năng của Ngài và để cho phép cách đây 100 năm niềm hy vọng tự do của họ được thể hiện và họ đã không đánh mất tự do ấy, dù có những kinh nghiệm lịch sử đau thương kế tiếp, gắn liền với thế chiến thứ II, sự chiếm đóng của Ðức quốc xã và chế độ cộng sản".

Sử dụng đúng đắn tự do

Sau cùng, nhắc lại lời cầu nguyện của thánh Gioan Phaolô 2 Giáo Hoàng, Ðức Thánh Cha Phanxicô cầu xin Chúa ban ơn tin cậy mến cho mọi người Ba Lan, để trong hiệp nhất và an bình, họ sử dụng tốt đẹp hồng ân tự do quí giá".

Ðức Hồng Y Parolin cử hành thánh lễ

Tại Roma, chiều thứ năm, 8 tháng 11 năm 2018, Ðức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã chủ sự thánh lễ tạ ơn tại Ðền thờ Ðức Bà Cả nhân kỷ niệm 100 năm độc lập của Ba Lan.

Trong số các vị đồng tế có 3 vị Tổng Giám Mục người Ba Lan ở Roma, đứng đầu là Ðức Tổng Giám Mục Jan Romeo Pawlowski, đặc trách phân bộ các nhà ngoại giao của Tòa Thánh, Ðức Tổng Giám Mục Jozef Kowlczyk, cựu Tổng Giám Mục giáo phận Gniezno và từng làm Sứ thần Tòa Thánh tại Ba Lan (1989-2010) và Ðức Tổng Giám Mục Edward Nowak, cựu Tổng thư ký Bộ Phong thánh, cùng với các Linh Mục Ba Lan đang làm việc ở Roma. Ngoài ra có Ðức Hồng Y Stanislaw Rylko, Giám quản Ðền thờ Ðức Bà Cả.

Buổi lễ được tổ chức theo lời mời của Ðại Sứ Ba Lan cạnh Tòa Thánh, cùng với sự hiện diện của nhiều vị đại sứ các nước cạnh Tòa Thánh và đông đảo các tín hữu Ba Lan. (Oss.Rom. 9-11-2018)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page