Ðức Giáo Hoàng khích lệ

Hội Ðồng Giám Mục Pháp

kiên trì chống nạn lạm dụng tính dục

 

Ðức Giáo Hoàng khích lệ Hội Ðồng Giám Mục Pháp kiên trì chống nạn lạm dụng tính dục.

G. Trần Ðức Anh OP

Vatican (Vat. 7-11-2018) - Ðức Thánh Cha khích lệ các Giám Mục Pháp kiên trì trong cuộc chiến chống lại nạn lạm dụng tính dục trẻ em, đồng thời nâng đỡ bao nhiêu Linh Mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân đang trung thành phục vụ hằng ngày.

Lập trường trên đây của Ðức Thánh Cha đã được Ðức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, nhân danh ngài gửi đến các Giám Mục Pháp, nhóm đại hội mùa thu tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Ðức từ ngày 3 đến 8 tháng 11 năm 2018.

Ðức Thánh Cha hy vọng có những chính sách cụ thể

Sứ điệp có đoạn viết: "Trong một bối cảnh khó khăn, vì lỗi nặng của một vài phần tử của Giáo Hội, Ðức Thánh Cha gửi đến anh em những lời khuyến khích trên đây và ngài cầu mong rằng việc đón tiếp và lắng nghe các nạn nhân bị lạm dụng có thể củng cố quyết tâm của anh em trong việc thi hành chính sách "tuyệt đối không dung thứ" và trong các hoạt động của anh em, để mỗi tín hữu cảm thấy đang dấn thân trong việc biến đổi Giáo Hội và xã hội mà chúng ta rất cần".

Nhìn nhận những công trình đã thực hiện

Ðức Hồng Y Parolin viết thêm rằng: "Ðức Thánh Cha muốn cùng với anh em để cảm tạ Chúa vì tất cả những gì Giáo Hội tại Pháp đã thực hiện để đồng hành và loan báo Tin Mừng cho người trẻ, đặc biệt trong ngành giáo dục Công Giáo.. Sau cùng ngài khích lệ anh em thăng tiến một nền văn hóa gặp gỡ giữa lòng xã hội Pháp.."

Trước đó, trong phần đầu của sứ điệp, Ðức Hồng Y Quốc vụ khanh cho biết Ðức Thánh Cha đặc biệt cầu nguyện và bày tỏ sự gần gũi với các Giám Mục Pháp.

Ðặc biệt trong khóa họp những ngày này có 8 nạn nhân những vụ lạm dụng được các Giám Mục Pháp mời trình bày chứng từ và trao đổi, để góp phần đề ra những biện pháp cụ thể. (Rei 6-11-2018)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page