Ðức Giáo Hoàng Phanxicô

tiếp Phó Thủ Tướng Trương Hòa Bình

 

Ðức Giáo Hoàng Phanxicô tiếp Phó Thủ Tướng Trương Hòa Bình.

Linh mục Giuse Ðào Nguyên Vũ, S.J.


Ðức Giáo Hoàng Phanxicô tiếp Phó Thủ Tướng Trương Hòa Bình. (Ảnh: VGP/Mạnh Hùng)


Vatican (WHÐ 21-10-2018) - 11 giờ 00 (giờ Roma) ngày 20 tháng 10 năm 2018, tại Dinh Tông Tòa, Ðức Giáo hoàng Phanxicô đã tiếp Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình và phái đoàn đại diện Chính phủ Việt Nam đến thăm và trao đổi với Tòa Thánh.

Tiếp theo, phái đoàn Chính phủ Việt Nam do Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dẫn đầu đã đến thăm và trao đổi với Ðức Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin. Tại cuộc trao đổi này, Phó Thủ Tướng Trương Hòa Bình đã trân trọng chuyển lời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mời Ðức Hồng Y Pietro Parolin đến thăm Việt Nam. Ðức Hồng Y Parolin đã nhận lời mời của Thủ tướng Việt Nam. Lãnh đạo Chính phủ Việt Nam và Ðức Hồng Y Quốc vụ khanh Tòa Thánh đã đồng ý lộ trình phát triển quan hệ ngoại giao song phương, giao Nhóm Công tác hỗn hợp Việt Nam - Vatican tiến hành đàm phán Vòng VII để trao đổi thông tin và điều kiện cụ thể cho việc nâng cấp đại diện ngoại giao.

Hiện nay, Việt Nam đã chấp thuận cấp ngoại giao "Ðại diện không thường trú" của Tòa Thánh. Ðức Tổng giám mục Marek Zalewski, Sứ thần (Ðại sứ) Tòa Thánh tại Singapore kiêm nhiệm Ðại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page