Giáo Hội loan báo Tin Mừng

trong tình liên đới với người nghèo

 

Malaysia: Giáo Hội loan báo Tin Mừng trong tình liên đới với người nghèo.

Ngọc Yến

Malaysia (Vat. 8-10-2018) - Cha Jerry Rosario, linh mục dòng Tên và nhà hoạt động nhân quyền nói với Hãng tin Fides: "Ở Malaysia, Giáo hội làm chứng cho Tin Mừng qua việc sống giản dị và gần gũi với những người nghèo, đó là những người di cư, người thất nghiệp, người cao tuổi dễ bị tổn thương, góa phụ và trẻ mồ côi, thổ dân".

Trong số những trải nghiệm được nói tới, Giáo phận Sabah dấn thân tăng cường hoạt động mục vụ trong các công tác xã hội, đáp ứng với giáo huấn của Ðức Giáo Hoàng Phanxicô trong Thông Ðiệp "Laudato Si". Cha Jerry Rosario nói mục đích là để thực hiện "sự hiệp thông của cộng đồng". Và để cụ thể hóa điều này trước tiên chúng ta phải hiệp thông với người nghèo và người bị bỏ rơi. Ưu tiên trước hết phục vụ người nghèo trong giai đoạn lịch sử này.

Don Rosario, giáo sư thần học, cũng nói về cách đáp lời trước lời mời gọi của Ðức Giáo Hoàng Phanxicô trong Thông Ðiệp Laudato Si' và nói: "Chúng ta cần bảo vệ thiên nhiên trong chiều kích nhìn nhận thiên nhiên do Thiên Chúa tạo dựng, nâng đỡ cuộc sống của nhân loại qua Sáng tạo".

Linh mục đưa ra một số gợi ý đơn giản: "Mỗi công dân nên tái sử dụng mọi thứ có thể được tái sử dụng và học cách tái chế vật liệu hàng ngày. Mỗi lần chặt hoặc đốn ngã một cây thì phải trồng lại một cây mới để duy trì sự cân bằng trong Sáng tạo: Mất cân bằng có nghĩa là bất công".

Ngài kết luận: "Giáo hội ở Malaysia được mời gọi sống trong tình liên đới với người nghèo và dễ bị tổn thương nhất trong xã hội. Liên đới với với họ có nghĩa là hành động cho sự phát triển toàn diện và phẩm giá của họ, theo sứ điệp của Tin Mừng".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page