Ðức Thánh Cha Phanxicô cầu nguyện

cho nạn nhân động đất ở Inđônêsia

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô cầu nguyện cho nạn nhân động đất ở Inđônêsia.

Ngọc Yến

Vatican (Vat. 1-10-2018) - Sau kinh Truyền tin Chúa Nhật 30 tháng 9 năm 2018, Ðức Thánh cha biểu lộ sự gần gũi của ngài với người dân ở đảo Sulawesi của Inđônêsia, trong những ngày qua bị trận động đất và sóng thần tấn công.

Ðức Thánh cha nói ngài cầu nguyện cho những người đã chết, những người bị thương và biết bao người đã bị mất nhà cửa, công việc. Xin Thiên Chúa an ủi và nâng đỡ những người đang cố gắng dấn thân cứu trợ các nạn nhân này.

Ðức Thánh cha mời mọi người cùng đọc kinh Kính mừng để cầu nguyện cho các nạn nhân.

Sau đó Ðức Thánh cha nhắc đến việc tuyên phong á thánh cho một linh mục, đó là cha Jean-Baptiste Fouque, người luôn luôn giữ vai trò là linh mục phó xứ. Người sống giữa thế kỷ kỷ 19 và 20. Cha luôn cỗ võ, thúc đẩy nhiều hoạt động phúc lợi và xã hội cho thanh niên, người già, người nghèo và bệnh tật. Mẫu gương và lời chuyển cầu của vị tông đồ bác ái này nâng đỡ chúng ta trong việc dấn thân đón nhận và chia sẻ với những người yếu đuối và thiệt thòi nhất.

Và Ðức thánh cha mời mọi người vỗ tay chúc mừng vị á thánh mới.

Sau đó Ðức Thánh Cha chào tất cả những người hiện diện tại quảng trường, bao gồm những người Rôma, các tín hữu hành hương đến từ các nơi trên thế giới. Ðặc biệt Ðức Thánh Cha chào các tín hứu đến đến Calpe, Tây Ban Nha, nhóm các thị trưởng và quản lý của khu vực Salisburgo, và đoàn những người bị điếc đến Rôma nhân dịp Ngày Quốc tế người điếc. Ðức Thánh Cha còn chào các thành viên của Cộng đoàn Thánh Egidio của Campagnia, các bạn trẻ của Phong trào Shalom của Fucecchio, các tín hữu của Foggia và Rapallo.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page