Một linh mục Nigeria bị bắt cóc

được trả tự do

 

Một linh mục Nigeria bị bắt cóc được trả tự do.

Gia Hy

Nigeria (WHÐ 07-09-2018) - Cha Christopher Ogaga bị bắt cóc vào ngày 01 tháng 9 năm 2018 khi đang trên đường đi từ Okpe đến Warri nơi ngài sẽ dâng Thánh lễ vào sáng hôm sau.

Những kẻ bắt cóc đã đòi tiền chuộc hơn 15 triệu naira (khoảng gần 1 tỉ đồng), nhưng theo cha Clement Abobo, linh mục của Giáo phận Warri, "khi những kẻ bắt cóc biết không thể nhận được tiền, chúng đã thả con tin". Cha Abobo đã đến thăm cha Ogaga tại bệnh viện và cho biết sức khỏe của ngài vẫn ổn mặc dù phải thực hiện thêm một số xét nghiệm.

Theo những thông tin sơ bộ, vụ việc không có động cơ tôn giáo hay chính trị. Thời gian qua, nhiều linh mục và tu sĩ đã trở thành mục tiêu của những vụ bắt cóc do các băng nhóm tội phạm ở Nigeria thực hiện. Các vị giám mục Nigeria cảnh báo nạn bắt cóc tống tiền hiện đã ở mức "báo động" và khẳng định sẽ không thỏa hiệp bằng cách trả tiền chuộc cho các băng nhóm này.

(Vatican News, 06.9.2018)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page