Ðại hội Gia đình Thế giới lần thứ 10

sẽ tổ chức tại Rôma

 

Ðại hội Gia đình Thế giới lần thứ 10 sẽ tổ chức tại Rôma.

Gia Hy

Dublin (WHÐ 28-08-2018) - Kết thúc thánh lễ bế mạc Ðại hội Gia đình Thế giới lần thứ 9 vào Chúa Nhật 26 tháng 8 năm 2018, Ðức Hồng y Kevin Farrell, Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống đã công bố Ðại hội lần thứ 10 sẽ được tổ chức tại Rôma vào năm 2021.

Ðức Hồng y Farrell nhận định, hàng ngàn gia đình đến Dublin, Ireland để "chia sẻ niềm vui của Tin Mừng". Họ đến với tinh thần hiệp thông và tình bạn. Kinh nghiệm tham dự Ðại hội Gia đình Thế giới sẽ là nguồn cảm hứng cho họ, những người sẽ có "nhận thức hơn về ý nghĩa của hôn nhân và ơn gọi gia đình trong Giáo hội" khi trở lại với cuộc sống trong cộng đồng và giáo xứ.

Năm 2021 cũng sẽ kỷ niệm 5 năm tông huấn Amoris Laetitia (Niềm vui Yêu thương) của Ðức Thánh Cha Phanxicô. Ðây cũng chính là gợi mở cho kỳ Ðại hội vừa kết thúc ở Ireland: "Tin Mừng của Gia đình: Niềm vui cho Thế giới".

Ðức Gioan Phaolô II là người lập nên sự kiện này. Ðại hội Gia đình Thế giới lần đầu tiên diễn ra tại Rôma vào năm 1994 và được tổ chức ba năm một lần.

(Theo Romereports)

 

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page