Một số em bé bị bệnh tim bẩm sinh

và gia đình được gặp Ðức Giáo Hoàng

 

Một số em bé bị bệnh tim bẩm sinh và gia đình được gặp Ðức Giáo Hoàng.

Hồng Thủy

Vatican (Vat. 3-08-2018) - Hai mươi gia đình có con phẫu thuật do bệnh tim bẩm sinh đã gặp Ðức Giáo hoàng Phanxicô tại Vatican, để trình bày về kinh nghiệm của họ và thảo luận về tình hình của nhiều trẻ em không có nguồn tài chính để có thể được phẫu thuật chữa bệnh tại quốc gia sinh quán của các em.

Các em bé và gia đình các em đã đến Rome cùng với ông Raul Abella, người đứng đầu Khoa bệnh tim bẩm sinh của đại học Dexeus, để gặp Ðức Giáo hoàng trong cuộc yết kiến được sắp xếp hôm 01 tháng 08 năm 2018.

Trong cuộc gặp gỡ, bác sĩ Abella đã giải thích cho Ðức Giáo Hoàng Phanxicô về chương trình liên đới mà Trung tâm quốc tế về tim mạch ở Barcelona (CICB) thực hiện bằng cách phẫu thuật cho các trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh.

Phần lớn những trẻ em này không thể được giải phẫu để chữa trị bệnh của mình, hoặc vì lý do kinh tế hoặc vì ở nước của các em không có phương tiện cần thiết để thực hiện loại phẫu thuật này.

Theo bác sĩ Abella, từ khi chương trình bắt đầu từ bốn năm trước, đã có các trẻ em từ mười quốc gia khác nhau đã được phẫu thuật.

Cũng có một lý do khác của cuộc yết kiến này là để giới thiệu với Ðức Giáo hoàng ấn bản thứ hai của cuốn sách "Các căn bệnh tim bẩm sinh. Một thế giới của những câu chuyện", trong đó kể lại những kinh nghiệm của 22 gia đình có con em bị bệnh tim bẩm sinh và được bác sĩ Abella và nhóm của ông điều trị.

Nhờ vào lợi nhuận thu được trong ấn bản đầu tiên của cuốn sách, Trung tâm quốc tế về tim mạch ở Barcelona (CICB) đã xây dựng một tòa nhà gần trung tâm, dành cho các gia đình có trẻ em đến phẫu thuật tại Bệnh viện Dexeus, để tạo điều kiện cho việc lưu trú của họ tại thành phố trong khi con em của họ được phẫu thuật và hồi phục.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page