Kỷ niệm 110 năm

đền thánh Ðức Bà Harissa

 

Kỷ niệm 110 năm đền thánh Ðức Bà Harissa.

Hồng Thủy

Libăng (Vat. 4-08-2018) - Ðền thánh Ðức Bà Harissa được xây dựng năm 1908. Mỗi năm có ít nhất 2 triệu khách hành hương, cả Kitô giáo và Hồi giáo, đến kính viếng đền thánh.

Ngày 05 tháng 08 năm 2018, Ðền thánh Ðức Bà Libăng, với tượng Ðức Mẹ từ cao nguyên Harissa nổi bật trên toàn bờ biển của Libăng, sẽ mừng kỷ niệm 110 năm được xây dựng.

Thánh lễ trọng thể sẽ được cử hành lúc 11 giờ tại đền thờ. Sau đó sẽ có cuộc rước bắt đầu cho việc mở cửa thánh của đền thánh. Cửa thánh sẽ được mở suốt năm đón các khách hành hương.

Ðền thánh Ðức Bà Harissa là điểm hành hương của rất nhiều Kitô hữu và cả tín hữu Hồi giáo, những người tôn kính Ðức Trinh nữ Maria, được nói đến trong kinh Coran. Các phụ nữ Hồi giáo kính viếng đền thánh, đốt nến và dâng hoa cũng như tiền bạc để cầu xin ơn có con cái.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Ðông phương ngày nay, cha Khalil Alwan, phó giám đốc đền thánh, khẳng định rằng đền thánh là một nơi gặp gỡ giữa Ðông và Tây. Mỗi năm có ít nhất 2 triệu khách hành hương kính viếng đền thánh.

Năm 2016, Ðức thượng phụ Công giáo Maronit - Beshara Rai - đã thánh hiến nước Libăng và Trung đông cho Trái tim vô nhiễm Mẹ Maria.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page