Ðức Hồng Y Koch bác bỏ

những phê bình chống Ðức Biển Ðức 16

 

Ðức Hồng Y Koch bác bỏ những phê bình chống Ðức Biển Ðức 16.

G. Trần Ðức Anh

Vatican (Vat. 14-08-2018) - Ðức Hồng Y Kurt Koch, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh đối thoại với Do thái giáo, bác bỏ phê bình của một số thần học Do thái và Kitô chống Ðức nguyên Giáo Hoàng Biển Ðức 16.

Ðức Hồng Y Koch khẳng định rằng khảo luận của Ðức Biển Ðức 16 không hề đặt lại vấn đề đối thoại giữa Công Giáo và Do thái, nhưng đào sâu cuộc đối thoại này.

Bài khảo luận của Ðức nguyên Giáo Hoàng được đăng trên tập san quốc tế "Communio" số ra tháng 7 năm 2018, trong đó Ngài bàn về vấn đề phải chăng Giáo Hội Kitô thế chỗ trong giao ước cũ giữa Thiên Chúa và dân Israel. Một số Rabbi và thần học gia Kitô cho rằng lập trường của Ðức Biển Ðức 16 là "bài Do thái", hoặc tạo bầu không khí thuận lợi cho việc bài Do thái giáo. Cũng có một số thần học gia khác bác bỏ những phê bình tiêu cực của các Rabbi và thần học gia vừa nói.

Mục đích đóng góp của Ðức Biển Ðức 16

Trong bài gửi đến phân bộ "Thông tin đại kết" của hãng tin Công Giáo Ðức, truyền đi hôm 14 tháng 8 năm 2018, Ðức Hồng Y Kurt Koch, người Thụy Sĩ, cũng là Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô, cho biết bài khảo luận của Ðức Biển Ðức 16 là một đóng góp riêng nhắm đào sâu văn kiện công bố năm 2015 của Ủy ban Tòa thánh liên lạc với Do thái giáo, với tựa đề "Tại sao những hồng ân và ơn gọi của Thiên Chúa là điều không thể hồi lại được:, "Suy tư về những vấn đề thần học trong tương quan Do thái và Công Giáo". Ðây là những suy tư của Ðức Biển Ðức 16 dùng cho nội bộ Kitô giáo và nhắm góp phần đào sâu vấn đề chứ không có mục đích ấn hành. Nhưng chính Ðức Hồng Y Koch đã thuyết phục Ðức Biển Ðức 16 cho công bố khảo luận này, để cho thấy rõ có sự giải thích khác nhau giữa Công Giáo và Do thái giáo, và để đào sâu cuộc đối thoại.

Ðối thoại là bày tỏ minh bạch lập trường của mình

Ðức Hồng Y Koch nói: "Ðối với tôi, điều quan trọng trước tiên là không phải làm cho phía Do thái bất an, nhưng là cho thấy rõ lập trường của phía Công Giáo, và phía Kitô giáo, không ai có ý nghĩ biện minh cho sự bài Do thái và chống Do thái giáo, hoặc phải truyền giáo cho người Do thái hay ít nhất phải cố gắng làm như vậy".

Ðức Hồng Y cũng cho biết vì trong khảo luận của Ðức nguyên Giáo Hoàng có chứa đựng nhiều viễn tượng có thể đào sâu cuộc đối thoại giữa Kitô và Do thái giáo, nên Ðức Hồng Y đã cố gắng để khảo luận đó được xuất bản, việc làm này không hề nhắm đặt lại vấn đề đối thoại giữa hai bên. Ðể có cuộc đối thoại thực sự thì mỗi bênh trình bày rõ ràng lập trường của mình, những xác tín của mỗi bên, mà không nhắm chiêu dụ bên kia phải đi theo mình".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page