Ðức Thánh Cha Phanxicô cầu nguyện

cho các nạn nhân vụ sập cầu ở Genova

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô cầu nguyện cho các nạn nhân vụ sập cầu ở Genova.

Linh Tiến Khải

Vatican (Vat. 15-08-2018) - Cây cầu Morandi sập gãy bất ngờ khiến cho nhiều người chết và bị thương. Ðức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi mọi người cầu nguyện và tín thác cho Mẹ Maria những người đang đau khổ vì tai nạn này.

Sau Kinh Truyền Tin ngày 15 tháng 08 năm 2018, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã phó thác cho Mẹ Maria, Ðấng an ủi kẻ ưu phiền, mọi âu lo và khắc khoải của những người ở biết bao nhiêu phần đất trên thế giới này, đang đau khổ trên thân xác và trong tâm hồn. Xin Mẹ thiên quốc ban cho mọi người sự an ủi, lòng can đảm và bình an.

Ðức Thánh Cha đặc biệt nghĩ tới những người đang chịu thử thách trong tại nạn sập cầu xa lộ tại Genova, bắc Italia, khiến cho nhiều người chết và dân chúng hoang mang. Ngài phó thác cho lòng thương xót Chúa những người đã thiệt mạng và bầy tỏ sự gần gũi với các thân nhân của họ, với các người bị thương và phải di tản vì biến cố thê thảm này. ÐTC mời mọi người cùng ngài đọc một kinh Kính Mừng cầu nguyện cho các nạn nhân.

Cầu Morandi trên xa lộ A10 tại Genova bắc Italia xây hồi thập niên 1960, đã bị sập sáng thứ ba 14 tháng 8 năm 2018, khiến cho khoảng 40 người thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em, hơn 600 người và 311 gia đình phải di tản khỏi vùng bị tai nạn.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page