Thánh Lễ an táng

Ðức Hồng Y Jean Louis Tauran

 

Thánh Lễ an táng Ðức Hồng Y Jean Louis Tauran.


Cuối Thánh lễ, Ðức Thánh Cha Phanxicô chủ sự nghi thức từ biệt. (Ðức Thánh Cha Phanxicô rảy nước thánh trên quan tài Ðức Hồng Y Tauran).


Vatican (Vatican News 12-07-2018) - Sáng ngày 12 tháng 07 năm 2018, tại đền thờ thánh Phêrô, Ðức Hồng y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng y đoàn, đã chủ sự Thánh lễ an táng Ðức Hồng Y Jean Louis Tauran, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn, qua đời ngày 05 tháng 07 năm 2018.

Cùng đồng tế với Ðức Hồng Y Sodano, có các Hồng y, tổng Giám mục và Giám mục. Ðức Thánh Cha Phanxicô cũng hiện diện trong Thánh lễ. Bà Geneviève Duber, chị gái của Ðức Hồng Y Tauran cũng có mặt trong Thánh lễ. Cũng có sự hiện diện của khoảng 1,000 tín hữu, những người có liên hệ với Ðức cố Hồng y cách này hay cách khác.

Trong bài giảng Thánh lễ, Ðức Hồng Y Sodano đã nhắc về vị Hồng y "không thể quên Tauran, người đã phục vụ Giáo hội của Chúa Kitô cách can đảm cho dù chịu gánh nặng nề của bệnh tật. Ðức Hồng Y Sodano nói: "Trong Tin mừng, Chúa Giêsu nhắc chúng ta về những Mối Phúc thật của các Kitô hữu. Thật luôn cảm động khi nghe những Mối Phúc này được công bố trong Giáo hội. Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó. Phúc cho những ai hiền lành. Phúc cho những người có lòng thương xót. Phúc cho những ai có tâm hồn thanh sạch. Phúc cho những người kiến tạo hòa bình. Ðó là các Mối Phúc đã soi sáng cuộc đời của người anh em yêu dấu đã qua đời như những vì sao chiếu sáng hành trình của ngài." Ðức Hồng Y Sodano nhấn mạnh rằng Ðức Hồng Y Tauran đã là chứng nhân về tinh thần tông đồ vĩ đại trong nhiều năm.

Ðức Hồng Y niên trưởng Hồng y đoàn cũng đề cao con người tuyệt vời của Ðức Hồng y Tauran trong thiên chức linh mục, giám mục và Hồng y, và ngài đã dâng hiến cuộc sống để phục vụ Tòa Thánh, Giáo hội và cuối cùng, cho cuộc đối thoại với những người thiện chí. Ðức Hồng Y Sodano nói: "Bằng cách đó, ngài đã theo đường lối được Công đồng đại kết Vatican II đưa ra trong sự dấn thân - theo Hiến chế Vui mừng và Hy vọng" - để "là anh em và do đó được kêu gọi trở thành một ơn gọi hiển nhiên duy nhất, nhân bản và thần thánh", khi hoạt động cùng nhau "không bạo lực, không lừa dối" cho việc kiến tạo một thế giới thật sự hòa bình."

Ðức Hồng Y Sodano nhắc với cộng đoàn: "Chúng ta hiện diện thật đông ở đây để tạ ơn Chúa đã ban ngài (Ðức Hồng Y Tauran) cho chúng ta, trong khi nhắc lại lời cầu nguyện: 'Lạy Chúa, chúng con không than khóc bởi vì Chúa đã đưa ngài (Ðức Hồng Y Tauran) rời xa chúng con, nhưung chúng con tạ ơn Chúa bởi vì đã ban ngài (Ðức Hồng Y Tauran) cho chúng con.

Cuối Thánh lễ, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự nghi thức từ biệt.

Ðức Hồng Y Jean Louis Tauran qua đời ngày 05 tháng 07 năm 2018 khi đang chữa bệnh tại Hartford, Hoa kỳ, sau thời gian lâu dài bị bệnh Parkinson, hưởng thọ 75 tuổi. (Vatican News 12/07/2018)

 

Hồng Thủy

(Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page