Chương trình viếng thăm

của Ðức Thánh Cha Phanxicô

tại ba nước vùng Baltic

 

Chương trình viếng thăm của Ðức Thánh Cha Phanxicô tại ba nước vùng Baltic.


Các logo của các chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha tại 3 nước vùng Baltic.


Vatican (Sala Stampa della Santa Sede 05-07-2018) - Hôm thứ Năm 05 tháng 07 năm 2018, phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố lịch trình chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha Phanxicô tại 3 nước vùng Baltic: Lituani, Lettoni và Estoni, từ ngày 22 đến 25 tháng 09 năm 2018.

1. Lituania

Ðức Thánh Cha sẽ đến Vilnius, thủ đô của Lituani, vào khoảng 11.30 sáng thứ bảy 22 tháng 09 năm 2018.Tại phi trường sẽ diễn ra nghi thức đón tiếp. Sau đó Ðức Thánh Cha sẽ có cuộc hội kiến với Tổng thống Lituania tại dinh tổng thống. Tiếp đến, tại quảng trường trước dinh tổng thống, Ðức Thánh Cha sẽ phát biểu trước chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn.

Vào ban chiều, Ðức Thánh Cha sẽ cầu nguyện tại đền thánh Ðức Mẹ lòng thương xót, sau đó Ðức Thánh Cha viếng nhà thờ chính tòa và tại quảng trường trước nhà thờ chính tòa, ngài sẽ gặp và ngỏ lời với giới trẻ.

Ngày hôm sau, Chúa nhật 23 tháng 09 năm 2018, Ðức Thánh Cha sẽ di chuyển bằng xe đến Kaunas, thành phố đông dân thứ hai của Lituani. Tại công viên Santakos, Ðức Thánh Cha sẽ cử hành Thánh lễ và đọc Kinh Truyền Tin.

Sau khi ăn trưa với các Giám mục tại tòa Giám mục, Ðức Thánh Cha sẽ gặp các Linh mục, tu sĩ nam nữ, các người sống đời thánh hiến và các chủng sinh tại nhà thờ chính tòa.

Trên đường trở về lại thủ đô Vilnius, Ðức Thánh Cha sẽ thăm và cầu nguyện tại "bảo tàng các cuộc xâm lược và chiến đấu cho tự do".

2. Lettoni

Thứ hai 24 tháng 09 năm 2018, Ðức Thánh Cha sẽ di chuyển bằng máy bay từ Vilnius đến thủ đô Riga của Lettonia. Tại sân dinh tổng thống sẽ diễn ra nghi lễ chào đón. Sau đó, là cuộc viếng thăm Tổng thống Lettoni và tại phòng tiếp tân của dinh Tổng thống, Ðức Thánh Cha sẽ đọc diễn văn trước chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn và đặt hoa tại Ðài Tưởng niệm Tự do.

Tiếp đến, Ðức Thánh Cha sẽ đọc một diễn văn trong cuộc gặp gỡ đại kết tại nhà thờ chính tòa Riga và viếng thăm nhà thờ chính tòa thánh Giacôbê.

Sau khi dùng bữa trưa cùng với các Giám mục tại nhà Thánh gia của tổng giáo phận, Ðức Thánh Cha sẽ dùng trực thăng đi từ Riga Harbour Halipad đến đền thánh Mẹ Thiên Chúa ở Aglona. Tại đây, Ðức Thánh Cha sẽ cử hành Thánh lễ. Sau nghi thức từ giã tại sân bay trực thăng Aglona, Ðức Thánh Cha tiếp tục dùng trực thăng trở lại sân bay quốc tế Vilnius của Lituani.

3. Estonia

Ngày tiếp theo, thứ ba 25 tháng 09 năm 2018, cũng là ngày cuối cùng của chuyến viếng thăm, Ðức Thánh Cha dành cho Estonia. Từ sân bay Vilnius - nơi sẽ diễn ra nghi thức từ giã Lituani - Ðức Thánh Cha đi máy bay đến Tallin; ngài sẽ đến nơi vào khoảng 9.50 sáng.

Tại sân bay của thủ đô Estonia sẽ có cuộc tiếp đón chính thức và nghi thức chào đón sẽ diễn ra tại quảng trường trước dinh tổng thống. Sau đó Ðức Thánh Cha viếng thăm xã giao Tổng thống Estoni tại Vườn hồng, rồi gặp gỡ và phát biểu trước chính quyền, xã hội dân sự và đoàn ngoại giao.

Tiếp đến, tại nhà thờ thánh Carlo của Giáo hội Tin lành Luther, trong cuộc gặp gỡ đại kết với giới trẻ, Ðức Thánh Cha sẽ đọc bài diễn văn. Sau khi dùng cơm trưa với đoàn tùy tùng tại tu viện các nữ tu dòng thánh Brigitta, tại nhà thờ chính tòa hai thánh Phêrô và Phaolô, Ðức Thánh Cha chào những người trợ giúp các công tác bác ái của Giáo hội. Sau đó, ngài sẽ cử hành Thánh lễ tại quảng trường Tự do. Cuối cùng, tại phi trường Tallinn, Ðức Thánh Cha chính thức từ biệt Estoni và trở về Roma; dự kiến chuyến bay của Ðức Thánh Cha sẽ về đến phi trường Ciampino của Roma vào lúc 21,20 cùng ngày thứ ba 25 tháng 09 năm 2018. (Sala Stampa della Santa Sede 05/07/2018)

 

Hồng Thủy

(Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page