Cử hành Ngày Thế Giới Truyền Thông Xã Hội

lần thứ 52 tại Sài Gòn

 

 

Cử hành Ngày Thế Giới Truyền Thông Xã Hội lần thứ 52 tại Sài Gòn.


Cử hành Ngày Thế Giới Truyền Thông Xã Hội lần thứ 52 tại Sài Gòn.


Sàigòn (WGPSG 15-05-2018) -- "Tin giả và một nền báo chí vì hòa bình: Sự thật sẽ giải thoát anh em!" là chủ đề của Ngày Thế giới Truyền thông xã hội 2018, đã được ba giáo phận Mỹ Tho, Phú Cường và Sài Gòn cùng nhau cử hành vào sáng thứ Bảy 12 tháng 05 năm 2018 tại Trung tâm Mục vụ (TTMV) Tổng giáo phận Sài Gòn, với sự tham dự của khoảng 400 người - gồm các linh mục, tu sĩ, giáo dân và đông đảo các thành viên mục vụ truyền thông (MVTT) của 3 giáo phận này.

Từ lúc 6g sáng, các thành viên Mục Vụ Truyền Thông đã bắt đầu tề tựu trong khuôn viên Trung Tâm Mục Vụ. Trước đó, các nhóm Truyền Thông giáo phận Mỹ Tho đã khởi hành từ lúc 4 giờ sáng vì ở xa.

Lúc 7g, sau hồi kèn sôi động của đội kèn giáo xứ Bình Thuận, các thành viên Mục Vụ Truyền Thông đã chia thành 5 nhóm để sinh hoạt, ca hát, giao lưu, chụp hình rất vui vẻ thân tình trong khuôn viên của Trung Tâm Mục Vụ.

Ðúng 8g, các thành viên đã vào đầy đủ trong hội trường để bắt đầu nghi thức cung nghinh Lời Chúa. Kế tiếp, sau lời tuyên bố khai mạc của cha Tổng Ðại Diện (TÐD) Inhaxiô Hồ Văn Xuân, buổi Cử hành chính thức diễn ra với bốn phần:

I. Nhìn lại các hoạt động và hướng tới tương lai

Mục Vụ Truyền Thông của ba giáo phận trình chiếu video clip, mô tả các hoạt động trong năm qua và hướng hoạt động trong năm tới.

II. Học hỏi Sứ điệp

Phần học hỏi sứ điệp năm nay diễn ra dưới hình thức một cuộc tọa đàm, với sự trao đổi thân tình của hai linh mục Antôn Nguyễn Ngọc Sơn và Ernest Nguyễn Văn Hưởng cùng MC Giuse Nguyễn Văn Quýnh. Hai vị linh mục đã chia sẻ những trải nghiệm có thực của các ngài về các tác động của tin giả. Cha Antôn nhấn mạnh đến "Lời Thật" là Lời của Chúa Giêsu mà mỗi Kitô hữu cần thấm nhuần sau khi hít thở thật sâu Thần Khí của Ngài. Còn cha Ernest thì nhấn mạnh rằng, cho dù đưa tin thật đi nữa thì cũng phải để ý đến sự hiệp thông; nếu trình bày rất đúng sự thật nhưng lại làm mất danh dự của người khác, thì đó cũng là việc làm sai trái.

III. Mừng Bổn mạng

Cả ba ban Mục Vụ Truyền Thông Mỹ Tho, Phú Cường và Sài Gòn đều chọn Chúa Giêsu Thăng Thiên làm Bổn mạng của mình, nên sau phần tọa đàm là chương trình mừng Bổn mạng với vũ khúc "Về miền Tây" của Mục Vụ Truyền Thông Mỹ Tho, đơn ca "Chúa cười cho con an tâm" của Mục Vụ Truyền Thông Phú Cường, và một tổng hợp văn nghệ minh họa sứ điệp của Mục Vụ Truyền Thông Sài Gòn - gồm bài đơn ca "Về đây nghe em" tiếp ý với 2 bài múa "Cầu nguyện trước máy vi tính" và "Người đưa tin của Chúa Giêsu".

IV. Thánh lễ, trao Chứng chỉ & Tuyên hứa

Ðỉnh cao của ngày hội là Thánh lễ đồng tế do cha Tổng Ðại Diện Ignaxiô và 19 linh mục cử hành, bắt đầu vào lúc 10g30.

Giảng trong Thánh lễ, cha Tổng Ðại Diện nhấn mạnh rằng các phương tiện truyền thông giúp ích rất nhiều, nhưng cũng sẽ rất tai hại nếu đó là tin giả, gây hoang mang trong xã hội. Vì vậy, khi đưa tin cần phải để ý tính chính xác, sự tế nhị và thái độ cẩn trọng. Dù là tin chính xác thì cũng phải đưa ra đúng lúc thì mới có ảnh hưởng tốt. Ðiển hình là các bản tin về tang lễ của Ðức cố Tổng Phaolô đã giúp cho cả thế giới biết đến đời sống đức tin của người Công Giáo Việt Nam khi có hiếu hỉ. Loạt video "Lời của Ngói" về việc trùng tu Nhà thờ Ðức Bà cũng rất ích lợi khi giúp công chúng hiểu được những khó khăn và phức tạp của việc trùng tu Nhà thờ Chính tòa Sài Gòn.

Sau bài giảng, 35 học viên của lớp Mục vụ Truyền Thông Tổng Quan niên khóa 2017-2018 đã tuyên hứa để chính thức trở thành người tông đồ truyền thông của Giáo Hội và được Cha Tổng Ðại Diện đã trao Chứng chỉ Mục Vụ Truyền Thông Tổng Quan cho từng người.

Cuối Thánh lễ, sau khi toàn thể các thành viên Mục Vụ Truyền Thông hát bài 'Dấn thân Truyền Thông', Cha Tađêô Nguyễn Lý Anh Thi đã đại diện cho ba ban Mục Vụ Truyền Thông cảm ơn mọi người. Ðáp từ, cha Tổng Ðại Diện đã đặc biệt khích lệ và tỏ ý sẵn sàng ủng hộ các thành viên Mục Vụ Truyền Thông.

Khi Thánh lễ kết thúc lúc 11g50, các tân thành viên Mục Vụ Truyền Thông đã chụp hình lưu niệm với các linh mục đồng tế và mọi người cùng chia sẻ niềm vui trong bữa ăn thân tình. Ðiểm son của ngày hội hôm nay là các nhóm đã sinh hoạt môi trường, dọn dẹp sạch sẽ khuôn viên Trung Tâm Mục Vụ theo sự phân công sau bữa tiệc.

 

Nguồn: Tổng Giáo Phận Sài Gòn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page