Ðức Tổng giám mục John Hung Shan-chuan của Ðài Bắc

mời Ðức Thánh Cha Phanxicô đến thăm Ðài Loan

 

Ðức Tổng giám mục John Hung Shan-chuan của Ðài Bắc mời Ðức Thánh Cha Phanxicô đến thăm Ðài Loan.


Hội Ðồng Giám Mục Ðài Loan đang ở Roma cho chuyến thăm ad limina và sẽ gặp Ðức Giáo Hoàng Phanxicô vào ngày 14 tháng Năm năm 2018.


Roma (Asia News 11-05-2018) - Ðức cha John Hung Shan-chuan, Tổng giám mục Ðài Bắc, muốn mời Ðức Giáo Hoàng Phanxicô đến thăm đảo Ðài Loan, nơi chưa có một Giáo hoàng nào đặt chân đến. Dịp này có thể là Ðại hội Thánh Thể được tổ chức vào tháng ba năm 2019.

Ðức cha John Hung Shan-chuan đang ở Roma cho chuyến thăm ad limina cùng với sáu giám mục Ðài Loan khác nhấn mạnh rằng đã đến lúc phải xem Giáo hội Ðài Loan là một Giáo hội theo cách riêng của nó, và người Ðài Loan nói chung, không đồng hóa Ðài Loan trong "một với Trung Quốc". Ðức cha nói: "Trung Quốc và Ðài Loan là hai nhà Giáo hội, hai quốc gia, hai cách sống khác nhau", ngay cả khi "chúng tôi có thể giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau".

Ðức cha John Hung 74 tuổi, sẽ gặp Ðức Giáo Hoàng Phanxicô vào ngày 14 tháng Năm năm 2018. Ngài đã bày tỏ những điều trên trong một bài phát biểu ngắn tại Ðại sứ quán Cộng hòa Trung Quốc (Ðài Loan) cạnh Tòa Thánh, trong một buổi chiêu đãi của Ðại sứ Matthew Lee, cùng với sự hiện diện của các hồng y, giám mục, các viên chức Vatican, linh mục, nữ tu và nhà báo. Ngoài ra cũng có sự hiện diện của Ðức Cha Richard Gallagher, Thư ký của Vatican về quan hệ với các quốc gia.

Ðức cha nói: "Lý do đầu tiên mà chúng tôi muốn mời Ðức Thánh Cha đến thăm Ðài Loan là vì tại đây chưa từng có Ðức Giáo Hoàng nào đặt chân đến Ðài Loan. Không bao giờ, trong 70 năm. Lịch sử của Ðài Loan trong 70 năm qua cũng là một lịch sử đau khổ. Chúng tôi luôn luôn bị coi là một phần của Trung Quốc".

Trên thực tế, Giáo hội Ðài Loan, được thiết lập từ lâu nhờ bởi các tín hữu, các nhà truyền giáo, linh mục và giám mục đã bỏ trốn hoặc bị trục xuất khỏi Trung Quốc. Ðức cha đã có đường hướng mục vụ tiếp theo của mình, đó là hướng tới môi trường và người dân địa phương và các nhóm dân tộc. Chỉ trong 20-30 năm qua, người Công giáo đã thực hiện một sứ mệnh trực tiếp cho người dân Ðài Loan. Do đó cần phải tuyên bố "một Giáo Hội theo đúng nghĩa của nó", với những đặc điểm riêng. Hiện tại, Giáo hội Ðài Loan bao gồm 300 ngàn người Công giáo địa phương và gần như nhiều người Công giáo di cư.

Ðức Tổng Giám mục đã chỉ ra rằng điều này không ngăn cản sự cộng tác, sự hỗ trợ, chức năng "cầu nối" mà Giáo hội Ðài Loan hướng tới Giáo hội Trung Quốc: "Chúng tôi có hơn 300 linh mục và nữ tu [lục địa] học tại Ðại học Công giáo Furen và họ có thể sử dụng ngôn ngữ của họ [tiếng Quan Thoại] để học. Bằng cách này, chúng tôi ủng hộ hy vọng của Giáo Hội tại Trung Quốc bằng cách trao cho họ bằng cấp và chứng chỉ. Giáo hội Ðài Loan cũng tổ chức các hội nghị quốc tế về các vấn đề đối thoại liên tôn và vấn đề toàn cầu hóa mang lại sự đóng góp quốc tế".

Ðức Cha Hung nói rằng với lời mời này, Ngài có sự ủng hộ của Tổng thống Ðài Loan Tsai Ing-wen.

Trung Quốc coi Ðài Loan là "đảo nổi loạn" phải được lấy lại để thống nhất ngay cả khi phải sử dụng vũ lực và đe dọa can thiệp nếu Ðài Bắc dám tuyên bố "độc lập". Trong nhiều năm, Vatican đã tham gia vào một cuộc đối thoại với Bắc Kinh, mà về phía Trung Quốc thường kêu gọi Vatican phải cắt quan hệ ngoại giao giữa Tòa thánh và Ðài Loan như một điều kiện để tiếp tục đối thoại. (Asia News11/05/2018)

 

Ngọc Yến

(Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page