Thủ tướng Ðức và tổng thống Colombia

sẽ viếng đền thờ thánh Phanxicô Assisi

 

 

Thủ tướng Ðức và tổng thống Colombia sẽ viếng đền thờ thánh Phanxicô Assisi.

Roma (Sismografo 11-05-2018) - Thủ tướng Ðức, bà Angela Merkel, và tổng thống Colombia, ông Juan Manuel Santos, sẽ thăm viếng đền thờ thánh Phanxicô ở Assisi vào ngày 12 tháng 05 năm 2018.

Cuộc viếng thăm này sẽ được 180 phóng viên đến của các tờ báo lớn của Ý và quốc tế theo dõi. Một số đài truyền hình và các kênh online sẽ phát trực tiếp cuộc viếng thăm này.

Lúc 11 giờ sáng, bà thủ tướng và ông tổng thống sẽ được cha Mauro Gambeti, bề trên tu viện, hướng dẫn viếng mộ thánh Phanxicô Assisi.

Nghi lễ trao ngọn đèn hòa bình cho hai vị lãnh đạo này sẽ được bắt đầu lúc 11:35, tại đền thờ tầng trên. Lúc 13 giờ, tại sảnh Giáo hoàng sẽ có một sự kiện chung, trong đó khoảng 300 người trẻ, trong đó có các tu sĩ, thiện nguyện viên và những người xin tị nạn đến từ 35 quốc gia, sẽ trò chuyện với thủ tướng Ðức và tổng thống Colombia. Cả hai vị nguyên thủy sẽ được các đoàn tùy tùng và đại diện cố vấn và bộ trưởng tháp tùng.

Các cơ quan tổ chức của Giáo hội sẽ được đại diện bởi vị đại diện Giáo hoàng phụ trách các đền thánh là Ðức hồng y Agostino Vallini, Ðức sứ thần Tòa thánh tại Italia là Ðức Tổng Giám mục Emil Paul Tscherrig, Ðức Hồng y Gualtiero Bassetti, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia và các đại diện cao cấp của gia đình Phanxicô. Cũng có ông Romano Prodi, cựu chủ tịch Hội đồng và Ủy ban châu Âu, ông Raffaele Cantone, chủ tich Anac, Catiuscia Marini, chủ tịch miền Umbria, các đại diện chính quyền Italia và 40 đại sứ khác.

Cha Enzo Fortunato, giám đốc báo chí của tu viện Assisi, tuyên bố: "Việc trao ngọn đèn hòa bình là một giây phút ấn tượng đối với bài diễn văn mà bà thủ tướng sẽ đọc và một sự kiện biểu tượng cho cuộc gặp gỡ lịch sử giữa phía Bắc và miền Nam của thế giới, giữa Colombia và Ðức." (Sismografo 11/05/2018)

 

Hồng Thủy

(Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page