Ðức Thánh Cha triệu tập

Ngày Suy Tư Cầu Nguyện cho Trung Ðông

 

Ðức Thánh Cha triệu tập Ngày Suy Tư Cầu Nguyện cho Trung Ðông.

Vatican (Rei 25-04-2018) - Thứ bẩy 7 tháng 7 năm 2018, Ðức Thánh Cha Phanxicô sẽ đến thành Bari nơi giữ Hài cốt thánh Nicola, để chủ sự Ngày Suy Tư và cầu nguyện cho tình trạng thê thảm của Trung Ðông đang gây đau khổ cho bao nhiêu anh chị em chúng ta trong đức tin.

Trong thông cáo công bố hôm 25 tháng 4 năm 2018, Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết: được mời tham dự cuộc gặp gỡ đại kết về hòa bình này có các vị thủ lãnh các Giáo Hội và Cộng đồng Kitô ở Trung Ðông, và ngay từ bây giờ, Ðức Thánh Cha kêu gọi chuẩn bị cho biến cố này bằng lời cầu nguyện.

Thành phố cảng Bari có hơn 325 ngàn dân cư, cách Roma 425 cây số về hướng đông nam, và được coi là "cửa sổ" hướng về Ðông Phương. Tại Vương cung thánh đường do các cha dòng Ða Minh coi sóc có giữ hài cốt của thánh Nicola giám mục thành Myra bên Thổ Nhĩ Kỳ tử đạo năm 343, rất được các tín hữu Kitô tôn kính, kể cả các tín hữu Kitô Ðông phương.

Với sự chấp thuận của Ðức Thánh Cha, hài cốt thánh Nicola đã được đưa sang Nga để các tín hữu kính viếng từ ngày 21 tháng 5 đến 28 tháng 7 năm 2017, tại hai thành phố Mascơva và San Pietroburgo. Gần 2 triệu rưỡi tín hữu đã tôn kính hài cốt thánh nhân.

- Cộng đồng thánh Egidio chào mừng sáng kiến trên đây của Ðức Thánh Cha và nói rằng: "Chúng tôi vui mừng vì sáng kiến hòa bình và thân hữu rất thích hợp này giữa các tín hữu Kitô".

Cộng đồng thánh Egidio là một tổ chức bác ái Công Giáo, có khoảng 70 ngàn thành viên ở các nước trên thế giới và chuyên dấn thân xây dựng hòa bình và cổ võ đại kết Kitô.

Thông cáo công bố hôm 25 tháng 4 năm 2018 của Cộng đồng nói rằng: "Sáng kiến của Ðức Thánh Cha đặc biệt thích hợp trong thời buổi khó khăn, với bao nhiêu đau khổ vì chiến tranh gia tăng tại Siria. Sẽ có nhiều hoa trái xuất phát từ chứng từ thân hữu và đoàn kết giữa các vị lãnh đạo thuộc các hệ phái Kitô khác nhau, trong thời đại bạo lực lan tràn. Ðây cũng là một cơ hội để tất cả mọi người chứng tỏ tình liên đới với các Giáo Hội Kitô kỳ cựu ở Trung Ðông, cuộc sống của các Giáo hội này ghi đậm đau khổ và qua nhiều khi các tín hữu buộc lòng phải xuất cư". (Rei 25-4-2018)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page