Tại Bêlem, các bạn trẻ Kitô và Hồi giáo

làm các xâu chuỗi mân côi

cho Ðại hội Giới trẻ Thế giới

năm 2019 tại Panama

 

Tại Bêlem, các bạn trẻ Kitô và Hồi giáo làm các xâu chuỗi mân côi cho Ðại hội Giới trẻ Thế giới năm 2019 tại Panama.

Belem (L'Osservatore Romano 15-04-2018) - Ðức cha Peter Burcher, nguyên Giám mục của Reykjavík nói: "Một triệu rưỡi xâu chuỗi mân côi bằng gỗ ô liu được các gia đình Kitô hữu và người Hồi giáo nghèo làm tại Bêlem, và sẽ được phân phát miễn phí cho những người tham dự Ngày Giới Trẻ Thế giới được tổ chức tại Panama từ ngày 22 đến 27 tháng 1 năm 2019". Sáng kiến này được đưa ra vào mùa thu năm 2017 nhằm mục đích cung cấp việc làm cho hàng trăm người ít nhất trong vài tháng. Hỗ trợ cho sáng kiến này là hiệp hội Saint Jean-Marie Vianney Lausanne; hiệp hội chịu trách nhiệm về việc thu ngân quỹ, bao gồm chi phí sản xuất và vận chuyển các xâu chuỗi.

Theo tường thuật trên trang web của Cath.ch, Ðức cha Burcher sống phần lớn trong năm tại Ðất Thánh và làm việc với Caritas Giêrusalem, người chịu trách nhiệm về tất cả các dịch vụ hậu cần liên quan đến dự án. Vị giám chức nhớ lại: "Ðức Giáo Hoàng xin chúng ta cầu nguyện cho hòa bình, đặc biệt cho Giêrusalem và Ðất Thánh". Ðức cha dấn thân cho việc làm này trong ý nghĩa cho Catholica Unio Internationalis (một trong những hoạt động xưa nhất trợ giúp các Kitô hữu Ðông phương) thông qua Bộ các Giáo Hội Ðông Phương mà ngài là một thành viên. Sau cuộc gặp với cha Pietro Felet, Tổng thư ký của Hội đồng các vị bản quyền Công giáo tại Thánh Ðịa, Ðức cha Burcher hướng đến Caritas Giêrusalem và Saint Jean-Marie Vianney Lausanne.

Tại Bêlem, việc sản xuất các chuỗi hạt được giao phó cho những thanh niên thất nghiệp, những người tị nạn, các phụ nữ mà chồng của họ bị giết hoặc bị kết án trong tù. Như đã đề cập, các đồ vật tôn giáo sẽ không được bán ngay tại chỗ, nhưng vào tháng mười một, chúng sẽ được mang đi bằng đường biển đến Panama. Có tám trăm người tham gia vào việc làm các xâu chuỗi ở Bêlem và các làng của Beit Sahour và Beit Jala. Chi phí cho hoạt động bao gồm tiền lương, máy móc, thiết bị và vận chuyển. Ðức cha giải thích thêm: "Các xâu chuỗi sẽ khởi hành từ cảng Ashdod, ở Israel, và sẽ đi mười hai ngàn cây số. Không ít hơn ba mươi tấn, gồm tám mươi mốt triệu hạt và một triệu rưỡi cây Thánh giá nhỏ bằng gỗ được kết nối với bảy trăm năm mươi kilômet sợi đàn hồi, để các xâu chuỗi có thể đeo trên cổ tay, được những người trẻ yêu thích". (L'Osservatore Romano 15-4-2018)

 

Ngọc Yến

(Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page