Chủ tịch Quốc vụ viện Truyền thông từ nhiệm

 

Chủ tịch Quốc vụ viện Truyền thông từ nhiệm.

Roma (WHÐ 21-03-2018) - Ngày thứ Tư 21 tháng Ba năm 2018, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã chấp thuận cho Ðức ông Dario Edoardo Viganò từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc vụ viện Truyền thông. Trong lá thư giải thích về quyết định xin từ nhiệm, Ðức ông Viganò nói rằng vì ngài không muốn làm chậm trễ tiến trình cải tổ.

Trong một tuyên bố đưa ra vào buổi trưa, Giám đốc Phòng Báo chí Toà thánh Greg Burke nói rằng cho đến khi vị Chủ tịch mới được bổ nhiệm, Ðức ông Thư ký Lucio Adrián Ruiz sẽ điều hành Quốc vụ viện Truyền thông.

Trong một bức thư chấp thuận việc từ nhiệm - được công bố cùng ngày, Ðức Thánh Cha Phanxicô viết: "Tiếp theo các cuộc gặp gỡ mới đây của chúng tôi, và sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng và cân nhắc cẩn thận các lý do yêu cầu của Ðức ông ... tôi tôn trọng quyết định của Ðức ông và tôi chấp nhận, không phải không có đôi chút khó khăn, sự từ nhiệm của Ðức ông".

"Tôi xin Ðức ông tiếp tục ở lại cơ quan này, và tôi đặt Ðức ông làm Phụ tá cho Quốc vụ viện Truyền thông để có thể đóng góp về mặt cá nhân và chuyên môn cho vị Chủ tịch mới (và) cho kế hoạch cải tổ mà Hội đồng Hồng y tư vấn đã đề ra". Ðức Thánh Cha viết thêm, đó là cuộc cải tổ đã đi đến kết quả với sự hợp nhất sắp diễn ra giữa L'Osservatore Romano và nhà in Vatican trong hệ thống truyền thông.

Ðức Thánh Cha ca ngợi "nhiệt tình" và "phong cách sẵn sàng đối thoại và mềm dẻo" của Ðức ông Viganò với các cộng tác viên của Giáo triều và nhấn mạnh rằng "cuộc cải tổ của Giáo hội trước hết không phải là vấn đề sắp xếp lại tổ chức mà là việc đưa vào một tinh thần phục vụ". Ðức Thánh Cha cảm ơn Ðức ông Viganò về "tính khiêm tốn" và "cảm thức sâu sắc về Giáo hội" của ngài.

(Theo Zenit)

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page