Thánh lễ trước linh cữu

Ðức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Ðọc

tại Nhà thờ Chính tòa Sàigòn

 

Thánh lễ trước linh cữu Ðức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Ðọc tại Nhà thờ Chính tòa Sàigòn.


Thánh lễ trước linh cữu Ðức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Ðọc tại Nhà thờ Chánh tòa Sài Gòn sáng 16.03.2018.


Sàigòn (WGPSG 16-03-2018) - "Ðức cố Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Ðọc đã theo Chúa và trung thành với Chúa đến hơi thở cuối cùng trong niềm tin và niềm vui", đó là nhận định của cha Giuse Vũ Công Trác - Giám đốc Ðại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn - (cha GÐ ÐCV) trong Thánh lễ trước linh cữu Ðức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Ðọc, được cử hành lúc 6g ngày 16 tháng 3 năm 2018 tại nhà thờ Chính toà Sài Gòn.

Trước đó, lúc 5g sáng cùng ngày, cha Tổng Ðại diện Ignatiô Hồ Văn Xuân đã chủ sự nghi thức di quan Ðức Tổng Giám Mục Phaolô từ Tòa Tổng Giám mục về nhà thờ Chính toà. Cha Tổng Ðại diện cũng chủ sự Thánh lễ này. Ðồng tế với ngài có cha Giám Ðốc Ðại Chủng Viện, cha Tôma Vũ Quang Trung - đại diện Giám mục đặc trách tu sĩ - cùng trên 150 linh mục trong Tổng Giáo Phận Sài Gòn.

Ðến hiệp dâng Thánh lễ có khoảng 1,500 người gồm quý tu sĩ nam nữ và bà con giáo dân đến từ các giáo xứ.

Khởi sự Thánh lễ, cha Tổng Ðại diện gợi ý: "Dẫu đau buồn vì sự ra đi đột ngột của Ðức Tổng Giám Mục Phaolô, nhưng với cái nhìn của đức tin, ta phải xác tín rằng, việc Ðức Tổng Giám Mục Phaolô ra đi thật kỳ diệu và nằm trong sự bảo bọc của thánh ý Chúa".

Trong bài giảng lễ, cha Giám Ðốc Ðại Chủng Viện diễn giải: "Ðức Tổng Giám Mục Phaolô đã luôn đi theo Chúa và trung thành với Chúa trong niềm tin và niềm vui". Cha đã đưa ra nhiều sự kiện để chứng minh điều này và mong mọi người noi gương Ðức Tổng.

Cuối lễ, Cha Tổng Ðại Diện thông báo chương trình kính viếng Ðức Tổng Giám Mục Phaolô trong Nhà thờ Chính tòa trong ngày thứ Sáu 16 tháng 3 năm 2018; và đến cuối ngày, linh cữu sẽ ra khỏi ngôi nhà thờ này để đến Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo Phận Sàigòn (TTMV). Thánh lễ an táng sẽ được cử hành tại Trung Tâm Mục Vụ Tổng Giáo Phận vào lúc 8g sáng thứ bảy 17 tháng 3 năm 2018 và kết thúc với nghi thức hạ huyệt tại nhà nguyện cổ, để Ðức Tổng được nằm cạnh Ðức cố Tổng Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Bình và Ðức Giám mục phụ tá Luy Phạm Văn Nẫm.

 

Bài & Ảnh: WGPSG

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page