Tiễn đưa thi hài

Ðức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Ðọc

ra phi trường Fiumicino

để vận chuyển về Việt Nam

 

Tiễn đưa thi hài Ðức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Ðọc ra phi trường Fiumicino để vận chuyển về Việt Nam.


Tiễn đưa thi hài Ðức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Ðọc ra phi trường Fiumicino để vận chuyển về Việt Nam.


Roma (WGPSG 13-03-2018) - Vào lúc 10g50 giờ Roma (16g50 giờ Việt Nam) thứ Ba 13 tháng 03 năm 2018, Ðức Cha Giuse Ðỗ Mạnh Hùng, Ðức Cha Luy Nguyễn Anh Tuấn, Ðức Ông Gioan Baotixita Phạm Mạnh Cương, cha Anton Mai Xuân Vinh, cha Giuse Ngô Vũ Anh Tuấn và thầy Phêrô Lưu Ðoàn Tuấn đã đến cầu nguyện và chứng kiến việc đưa linh cữu của Ðức Cố Tổng Giám Mục Phaolo Bùi Văn Ðọc từ nhà quàn bệnh viện San Camillo ra phi trường Fiumicino, Roma, để hoàn tất các thủ tục vận chuyển về Việt Nam.

Cùng hiện diện có ông Triệu Nguyên Thành - Bí thư thứ I của Ðại sứ quán Việt Nam tại Italia - đã đến tiễn biệt và trao giấy phép nhập cảnh thi hài Ðức Cố Tổng Phaolô cho Ðức Cha Giuse Ðỗ Mạnh Hùng. Ðức Cha Giuse ngỏ lời cám ơn Ðại Sứ Quán Việt Nam tại Italia và các nhân viên dịch vụ mai táng tại Roma đã tận tình hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp cho tang sự của Ðức Cố Tổng Phaolo diễn ra tốt đẹp.

Thông báo của Tòa Tổng Giám Mục Sàigòn: Linh cữu Ðức Tổng về Sài Gòn vào tối thứ Năm 15/03/2018

Thông Báo:

V/v chuyển linh cữu Ðức Tổng Phaolô về Việt Nam

Tòa Tổng Giám Mục Sàigòn xin thông báo đến quý cha và toàn thể cộng đoàn Dân Chúa trong Tổng giáo phận:

Linh cữu Ðức Tổng Phaolô sẽ rời Roma theo chuyến bay Emirates EK96 lúc 20g45 ngày 14/03/2018 (giờ Roma), dừng lại ở Dubai 4 tiếng rưỡi rồi bay tiếp trên chuyến bay Emirates EK392 lúc 9g40 ngày 15/03/2018, và đến Tân Sơn Nhất lúc 19g35 tối 15/03/2018. Ðức ông Gioan Baotixita Phạm Mạnh Cương, người đang giúp lo tang sự cho Ðức Tổng Phaolo ở Roma, đã chính thức cho biết như thế vào lúc 1g45 giờ Roma, tức 7g45 giờ Việt Nam sáng hôm nay.

Xin các nhà thờ trong Tổng giáo phận đồng loạt đổ chuông vào thời điểm thi hài Ðức Tổng về đến sân bay Tân Sơn Nhất lúc 19g35 ngày 15/3 để các thành phần Dân Chúa hiệp thông tưởng nhớ và cầu nguyện cho Ngài.

Trong tâm tình tri ân và yêu mến Ðức Tổng, xin quý cha và mọi người cầu nguyện cho việc chuyển thi hài cũng như tổ chức tang lễ của Ðức Tổng được mọi sự tốt đẹp. Chương trình thánh lễ và kính viếng sẽ được công bố sau.

Kính báo,

Văn phòng Tòa Tổng Giám mục Sàigòn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page