Tỉnh Papua của Indonesia,

bệnh sởi và suy dinh dưỡng

"dưới tầm kiểm soát"

cần trợ giúp nhân đạo khẩn cấp

 

Tỉnh Papua của Indonesia, bệnh sởi và suy dinh dưỡng "dưới tầm kiểm soát" cần trợ giúp nhân đạo khẩn cấp.

Jakarta (AsiaNews 06-02-2018) - Bộ Y tế Indonesia kêu gọi sự trợ giúp nhân đạo khẩn cấp cho tỉnh Papua vì có một trận dịch bệnh làm cho hàng chục trẻ em chết. Giáo hội Công giáo địa phương là một trong những tổ chức đầu tiên đã mau chóng có mặt để trợ giúp dân chúng. Ðức cha Aloysius Murwito, Giám mục Giáo phận Agats cùng với hai đội cứu trợ tình nguyện phân phát thức ăn và thuốc uống cho các làng khác nhau. Ðiều này cũng được thực hiện tại Merauke, Jayapura và Timika.

Các tình nguyện viên của giáo phận và nhân viên y tế đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc cứu trợ vì phương tiện di chuyển để đến các vùng này rất khó khăn. Có những nơi chỉ có thể đến bằng thuyền nhỏ.

Ðể giải quyết khó khăn này một số tổ chức Công giáo tại Jakarta, như Sesawi.Net, Sesawi Foundation, và l'Indonesian Catholic Forum, đã tổ chức gây quỹ tạm thời để hổ trợ.

Ðức cha Murwito nói: "Chương trình Caritas của Giáo phận đã được các nhà tài trợ giúp đỡ. Tôi rất cảm kích về việc này, nhờ đó chúng tôi có thể mau mắn thực hiện sứ mạng của chúng tôi. Cùng nhau chung tay chúng ta trở nên mạnh mẽ và nhờ thế chúng ta sẽ cứu được nhiều người". (AsiaNews 06-02-2018)

 

Ngọc Yến

(Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page