Ðức Hồng Y Timothy Dolan nhận xét rằng

Lời cầu nguyện chiến thắng các thế lực của bóng tối

 

Ðức Hồng Y Timothy Dolan nhận xét rằng Lời cầu nguyện chiến thắng các thế lực của bóng tối.

Washington (CNA 18-01-2018) - Trong cuộc chiến chống nạn phá thai, việc nhìn nhận thực tại của sự ác và tầm quan trọng của lời cầu nguyện rất quan trọng. Ðức Hồng y Timothy Dolan, tổng giám mục New York, đã nhận định như thế trong bài giảng Thánh lễ canh thức cuộc Tuần hành thường niên vì sự sống, được tổ chức ngày 18 tháng 01 năm 2018, tại đền thánh quốc gia Ðức Mẹ Vô nhiễm ở thủ đô Washington, Hoa kỳ.

Buổi canh thức vì sự sống được tổ chức hàng năm vào tối trước ngày diễn ra cuộc tuần hành vì sự sống, một sự kiện cũng được tổ chức hàng năm gần với ngày kỷ niệm quyết định Roe v. Wade của Tòa án tối cao cho phép phá thai hợp pháp trên toàn nước Hoa kỳ.

Ðức Hồng y Dolan nói: "Quyền lực của sự ác trong thế giới này mạnh hơn bất cứ sự gì trong thế giới, trừ một đấng duy nhất là Chúa Giêsu Kitô, Chúa và Ðấng cứu độ của chúng ta." Ngài nói tiếp: "Ðó là lý do tại sao chúng ta đến nơi cầu nguyện này để bắt đầu chương trình của chúng ta, là ngôi nhà mà các quyền lực bóng tối sợ hãi, là nơi Mẹ Maria của chúng ta và Chúa Giêsu ngự trị và nơi chúng ta ở với gia đình. Chúng ta đến để thú nhận cách thực tế rằng có các quyền lực của bóng tối trong một nền văn hóa mà Ðức Giáo hoàng Phanxicô gọi là "ném bỏ" và thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô đặt tên là "nền văn hóa sự chết."

Ðức Hồng y Dolan cho biết người ta so sánh cuộc tuần hành vì sự sống với "những cuộc biểu tình cho các quyền công dân, được tổ chức ôn hoà nhưng hiệu quả, bởi vị mục sư ngôn sứ Martin Luther King, Jr.. Ngài nói: "Như mục sư Luther King, lời cầu nguyện và chứng tá của chúng ta là vì dân quyền, quyền sống và bảo vệ bình đẳng bởi luật pháp, được bảo đảm bởi hiến pháp, cho những người yếu đuối nhất, người bị gạt bên lề, và bị đe dọa - những em bé bé bỏng và vô tội trong lòng mẹ."

Ðức Hồng y cũng nhắc rằng niềm tin vào phẩm giá của con người và sự thánh thiêng của sự sống con người thúc đẩy chúng ta quan tâm đến sự sống con người ở mọi nơi, mọi lúc và mọi cách nó bị đe dọa, từ sự đối nghịch chủng tộc đến công lý cho người nhập cư, từ chiến tranh tàn phá đến người đói khát."

Theo Ðức Hồng y, tuần hành vì sự sống như là cách thế bảo vệ cho trẻ chưa được sinh ra và chứng tỏ rằng "hàng triệu, phần lớn là người trẻ, chia sẻ niềm đam mê của niềm tin rằng cả trẻ nhỏ cũng có quyền công dân và là điều quan trọng khi các nhà lập pháp nhìn thấy sức mạnh của phong trào bảo vệ sự sống." Ngài cũng lưu ý rằng cuộc tuần hành là phương thế mạnh mẽ để chống lại cám dỗ chúng ta phải thú nhận - cám dỗ chán nản.

Ðức Hồng y Dolan cho biết là tại tiểu bang New York của ngài, được phép phá thai hợp pháp cho đến khi sinh và được tài trợ bằng tiền thuế, trong khi những người phản đối vì lý do lương tâm có nguy cơ bị mất việc làm. Ngài nhận định việc dòng Các nữ tu Sự sống được thành lập ở một tiểu bang ủng hộ phá thai như thế như là một nghịch lý và một dấu chỉ của trời cao.

Ðức Hồng y Dolan khuyến khích những người hiện diện hãy là "các tông đồ của sự sống, tông đồ không được trang bị bằng tiền bạc, cũng không với sự thù ghét hay những lời lẽ tàn phá, nhưng với tình yêu và niềm vui, như Chúa Cha trên trời đã khích lệ. Ðức Hồng y nói rằng dù cho những thử thách, phong trào ủng hộ sự sống vẫn có lý do để hy vọng. (CNA 18/01/2018)

 

Hồng Thủy

(Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page