Ðức Thánh Cha Phanxicô

bắt đầu chuyến tông du Chilê và Pêru:

Nỗi lo về chiến tranh hạt nhân

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô bắt đầu chuyến tông du Chilê và Pêru: Nỗi lo về chiến tranh hạt nhân.

Roma (WHÐ 16-01-2018) - Thứ Hai 15 tháng 01 năm 2018, trên chuyến bay sang Chilê để khởi đầu cuộc tông du một tuần tại hai quốc gia Nam Mỹ Chilê và Pêru, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã gửi đến các phóng viên cùng đi bản sao bức ảnh một bé trai cõng trên lưng một bé trai khác.

Bức ảnh do nhà nhiếp ảnh Mỹ Joe O'Donnell chụp mấy ngày sau cuộc tấn công hạt nhân của Hoa Kỳ tại Nagasaki, Nhật Bản, năm 1945. Trong ảnh là bé trai người Nhật với xác em trai mình trên lưng đang xếp hàng chờ vào nhà hoả táng để thiêu xác em.

Ở mặt sau bức ảnh, Ðức Thánh Cha cho in thêm dòng chữ "Hậu quả của chiến tranh" và chữ ký của ngài.

Ðức Thánh Cha nói hình ảnh này khiến ngài rất xúc động và ngài muốn chia sẻ bức ảnh, vì sợ rằng một lần nữa thế giới lại sử dụng vũ khí hạt nhân.

Quả vậy, hai ngày trước chuyến tông du của Ðức Thánh Cha, các cư dân ở Hawaii đã nhận được tin nhắn khẩn cấp báo động về một cuộc tấn công tên lửa đạn đạo. Sự báo động nhầm của Cơ quan Quản lý Tình huống Khẩn cấp Hawaii - phát đi trên radio và truyền hình -, đã được gỡ bỏ 38 phút sau đó.

Ðức Thánh Cha lên án việc sở hữu vũ khí hạt nhân

Tháng Mười Một năm 2017, tại một buổi hội thảo ở Vatican về loại bỏ vũ khí, Ðức Thánh Cha Phanxicô nói rằng phải "lên án mạnh mẽ" việc sở hữu vũ khí hạt nhân vì "vũ khí này nhằm phục vụ cho não trạng sợ hãi, vốn không chỉ ảnh hưởng đến các bên trong cuộc xung đột, mà cả toàn thể nhân loại".

Ðức Thánh Cha nói với những người tham dự - trong đó có nhiều người đoạt Giải Nobel Hoà bình - rằng "các mối quan hệ quốc tế không thể bị đóng khung trong sức mạnh quân sự, sự hăm doạ lẫn nhau, và sự phô trương các kho dự trữ vũ khí...". Và ngài khẳng định: "Vũ khí hủy diệt hàng loạt, nhất là vũ khí hạt nhân, chỉ đem lại một cảm giác an toàn giả tạo. Chúng không thể tạo lập được nền tảng cho sự chung sống hoà bình giữa các thành viên của gia đình nhân loại".

(Theo Vatican News)

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page