Năm 2018

Ðức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh đến

giới trẻ và gia đình

 

Ðức hồng y Parolin: Năm 2018 Ðức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh đến giới trẻ và gia đình.

Roma (WHÐ 12-01-2018) - Chuyến tông du sắp tới của Ðức Thánh Cha Phanxicô đến Chilê và Pêru, Ðại hội Thế giới các Gia đình, Tông huấn Niềm vui Tình yêu (Amoris Laetitia), Thượng Hội đồng Giám mục về người trẻ, và cải tổ Giáo triều Rôma: đó là những chủ đề được Ðức hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Toà thánh, trao đổi với Vatican News.

Trong một cuộc phỏng vấn của phóng viên Alessandro Gisotti ở Vatican News, Ðức hồng y Pietro Parolin đã giới thiệu một số hoạt động của Ðức Thánh Cha Phanxicô trong năm 2018.

Ðức hồng y Quốc vụ khanh Toà thánh đã mô tả năm 2018 là năm "Giáo hội chú ý đặc biệt đến người trẻ, cụ thể là những hy vọng, mục tiêu, và những thách đố mà họ phải đối mặt".

Ðại hội Thế giới các Gia đình diễn ra tại Dublin, Ireland từ ngày 21 đến 26 tháng Tám năm 2018, ngay trước Khoá họp thường lệ của Thượng Hội đồng Giám mục tại Rôma, với chủ đề "Người trẻ, Ðức tin, và sự Phân định Ơn gọi".

Ðức hồng y Parolin nói một khía cạnh quan trọng, có tính sáng tạo là "tương quan mới của Giáo hội với người trẻ, được diễn tả trong một mô thức về trách nhiệm, mô thức này loại trừ bất cứ loại chủ nghĩa gia trưởng nào." (Chú thích của người dịch: thuật ngữ mô thức [paradigm] ở đây muốn nói cách nhìn, suy nghĩ, và hiểu một chủ đề).

"Giáo hội và Ðức Thánh Cha đang chất vấn người trẻ: họ có thể có những đóng góp nào cho Tin mừng và sứ mạng loan báo Tin mừng, trong thời hôm nay!", ngài nói.

Tông huấn Niềm vui Tình yêu và người trẻ

Chuyển sang đề tài về Tông huấn Niềm vui Tình yêu, Ðức hồng y Parolin nói văn kiện này "là kết quả của một cách nhìn mới mà Ðức Thánh Cha Phanxicô đang thực hiện với sự khôn ngoan, thận trọng và kiên nhẫn". Ngài nói, những khó khăn xoay quanh Tông huấn "bên cạnh một số khía cạnh về nội dung, là do sự thay đổi thái độ này mà Ðức Thánh Cha yêu cầu chúng ta phải có".

"Tôi tin rằng Tông huấn Niềm vui Tình yêu - ngoài ý nghĩa là việc Giáo hội cưu mang gia đình và những vấn đề của gia đình trong thế giới ngày nay, còn thực sự giúp cho việc đem Tin Mừng vào trong gia đình, nơi đã là Tin Mừng: Tin Mừng về gia đình - đồng thời cũng là lời mời gọi các gia đình giúp đỡ bằng cách cộng tác và đóng góp cho việc phát triển Giáo hội".

Cải tổ Giáo triều

Tiếp theo Ðức hồng y Parolin nói về tiến trình cải tổ Giáo triều; ngài nói "cuộc cải tổ đã có những bước đi quan trọng,"

Ngài giải thích, Ðức Thánh Cha Phanxicô tập trung hơn "vào chiều sâu thiêng liêng, vốn phải là động lực cho mọi cải tổ của Giáo triều, là chiều kích căn bản của đời sống Kitô hữu, đó là hoán cải".

Ngài nói, phải ưu tiên cho thái độ này hơn là "những cải tổ cơ cấu, với việc ban hành các quy luật, tiêu chuẩn, những bổ nhiệm mới, v.v..."

Cải tổ phải làm sao cho Giáo triều Rôma trở thành "một trợ giúp thực sự cho Ðức Thánh Cha trong sứ vụ loan báo Tin Mừng. Tôi muốn nhấn mạnh khía cạnh này", Ðức hồng y Parolin nói.

Chuyến tông du đến Chilê và Pêru

Cuối cùng, Ðức hồng y Parolin đề cập đến chuyến viếng thăm mục vụ sắp tới của Ðức Thánh Cha Phanxicô đến Chilê và Pêru.

"Ðức Thánh Cha sẽ đi với tư cách một vị mục tử của Giáo hội hoàn vũ đến đến gặp các Giáo hội địa phương... những người đang gặp nhiều thách đố đặt ra bởi những thực tại của thế giới ngày nay".

Thứ nhất, ngài nói, "là thách đố của người dân bản địa", vì thế Ðức Thánh Cha Phanxicô đã triệu tập Thượng Hội đồng Giám mục về vùng Amazon vào năm 2019.

Ngài nói vấn đề xoay quanh "vai trò và những đóng góp của những người dân bản địa này trong từng quốc gia và xã hội của họ".

Thách đố thứ hai là thách đố về tham nhũng. Ðức hồng y Parolin nói rằng "đây là một chủ đề mà Ðức Thánh Cha có những phát biểu rất mạnh mẽ và nhắc đi nhắc lại nhiều lần bằng lời lẽ cứng rắn; nó cản trở sự phát triển, cản trở chương trình giúp cho người dân bớt nghèo khổ".

Nói tóm lại, Ðức hồng y Parolin nhận định, "Ðó không phải là một chuyến tông du dễ dàng, nhưng chắc chắn sẽ là một sự kiện đầy hứng khởi."

(Vatican News)

 

Giuse Tuấn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page