Ðức Thánh Cha Phanxicô sẽ tham dự

Thánh lễ an táng Ðức hồng y Bernard Law

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô sẽ tham dự Thánh lễ an táng Ðức hồng y Bernard Law.

Roma (WHÐ 21-12-2017) - Sau khi báo tin Ðức hồng y Bernard Francis Law, nguyên Tổng giám mục Boston (Hoa Kỳ) và nguyên Tổng quản Vương cung thánh đường Ðức Bà Cả, đã qua đời sáng thứ Tư, 20 tháng 12 năm 2017, Toà Thánh cũng cho biết Ðức Thánh Cha Phanxicô sẽ tham dự Thánh lễ an táng Ðức hồng y Bernard Law - được cử hành vào lúc 15g30 (giờ Roma) thứ Năm ngày 21 tháng 12 năm 2017 tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô. Ðây là hành động nhất quán với sứ điệp tha thứ của Ðức Thánh Cha và phù hợp với truyền thống của Giáo hội trong nhiều thế kỷ.

Thánh lễ an táng do Ðức hồng y Angelo, niên trưởng Hồng y đoàn cử hành, cùng với nhiều vị Hồng y, Tổng giám mục, và Giám mục.

Khi nghe tin Ðức hồng y Law qua đời, Ðức Thánh Cha đã bày tỏ lời chia buồn với Hồng y đoàn: "Tôi dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Ðức hồng y, nguyện xin Thiên Chúa là Ðấng giàu lòng thương xót đón nhận ngài vào nơi bình an vĩnh cửu của Thiên Chúa, và tôi cũng gửi Phép lành Tòa thánh đến những ai đang thương tiếc vì sự ra đi của Ðức hồng y. Tôi trao Ðức hồng y cho lời chuyển cầu từ mẫu của Ðức Trinh nữ Maria - Ðức Mẹ che chở dân thành Roma".

Trong số những người không tham dự lễ tang có Ðức hồng y Sean P. O'Malley, người kế nhiệm Ðức hồng y Law tại Tổng giáo phận Boston. Ðức hồng y O'Malley vừa từ Roma trở về sau một tuần tham dự Khoá họp của Hội đồng Hồng y tư vấn. Terry Donilon, người phát ngôn của ngài cho biết: "Vừa trở về sau một tuần họp tại Roma cùng với Ðức Thánh Cha Phanxicô và Hội đồng Hồng y tư vấn, Ðức hồng y O'Malley sẽ ở lại Hoa Kỳ. Khi biết Ðức hồng y Law trở bệnh nặng, Ðức hồng y O'Malley đã đến thăm ngài tại bệnh viện trước khi trở về Boston".

Trước cái chết của Ðức hồng y Law, Ðức hồng y O'Malley đã đưa ra lời xin lỗi những người bị các linh mục Công giáo lạm dụng tình dục trong thời gian Ðức hồng y Law làm Tổng giám mục Boston. Ngài viết: "Tôi đặc biệt nhớ đến tất cả những ai đã trải qua chấn thương vì bị giáo sĩ lạm dụng tình dục, cuộc sống của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi những tội ác đó, và cả gia đình cũng như những người thân của họ. Với những người ấy, nam cũng như nữ, tôi gửi lời xin lỗi chân thành vì những tổn hại mà họ phải chịu, tôi tiếp tục cầu nguyện cho họ và hứa rằng Tổng giáo phận sẽ giúp đỡ họ trong nỗ lực chữa lành".

Ðức hồng y O'Malley - người nhận được cả lời khen lẫn chỉ trích trước ứng phó của ngài đối với cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục mà ngài thừa hưởng -, đã nhấn mạnh đến trách nhiệm của Ðức hồng y Law và những người lãnh đạo giáo hội lúc đó về việc thuyên chuyển các linh mục lạm dụng tình dục từ giáo xứ này qua giáo xứ khác mà không cảnh giác các tín hữu về tư cách xấu của các linh mục ấy trong quá khứ.

Ðức hồng y O'Malley nói: "Ðức hồng y Law phục vụ vào lúc mà Giáo hội rất thiếu trách nhiệm trong việc chăm sóc mục vụ cho giáo dân, và hậu quả nghiêm trọng là thiếu sót trong việc chăm sóc trẻ em thuộc các cộng đoàn giáo xứ của chúng ta. Tôi rất lấy làm tiếc vì thực tế ấy và những hậu quả của nó".

Cha James T. Bretzke, giáo sư thần học luân lý tại Boston College nói, Ðức giáo hoàng Phanxicô sẽ hiện diện trong Thánh lễ an táng và sẽ cử hành nghi thức tiễn biệt theo phụng vụ.

Cha Bretzke cho biết một vị giáo hoàng luôn tham dự lễ an táng của một hồng y qua đời tại Roma, và việc Ðức Thánh Cha Phanxicô tham dự lễ an táng Ðức hồng y Law không phải vì ngài quan tâm đặc biệt đối với vị cựu Tổng giám mục Boston, nhưng đó là hành động phù hợp với truyền thống của Giáo hội Công giáo từ nhiều thế kỷ nay và phù hợp với sứ điệp "thương xót và tha thứ của ngài".

Cha Bretzke nói cha biết một số nạn nhân sẽ nổi giận vì Ðức Thánh Cha tham dự lễ an táng Ðức hồng y Law, tuy nhiên cha vẫn tin Ðức Phanxicô đã có một chọn lựa thích hợp, một chọn lựa mà cha nghĩ ngài đang làm mặc dù có người coi đó là "thiếu nhạy cảm".

Cha nói: "Ðức Thánh Cha đang đi con đường thương xót và tha thứ... Khi ngày sắp tàn, ngoại trừ Ðức Trinh nữ Maria và Chúa Giêsu, tất cả chúng ta đều là tội nhân, đó là học thuyết Kitô giáo. Trong niềm cậy trông, tất cả chúng ta đến với Thiên Chúa với hy vọng Chúa sẽ tha thứ tội lỗi, thiếu sót và lầm lỗi của chúng ta".

(John R. Ellement, Boston Globe)

 

Giuse Tuấn biên dịch

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page