Khóa trị liệu giúp các linh mục Ai len

bị vu cáo lạm dụng tình dục trẻ em

 

Khóa trị liệu giúp các linh mục Ai len bị vu cáo lạm dụng tình dục trẻ em.

Ai len (CNS 06-11-2017; Vat. 9-11-2017) - Các buổi trị liệu đang được tổ chức để giúp các linh mục Ailen vô tội bị vu cáo lạm dụng tính dục trẻ em có thể cải thiện tình trạng sức khỏe tâm lý của họ.

Trong tháng 11 năm 2017, Hiệp hội Linh mục Công giáo Ai len lần đầu tiên tổ chức "Chu trình chữa lành", với các buổi trị liệu, nhằm giúp cho các "nhân viên vô tội của Giáo hội", những người bị ảnh hưởng do các vụ vu cáo lạm dụng tình dục trong quá khứ.

Cha Roy Donovan, phát ngôn viên của Hiệp hội với 1,000 linh mục thành viên cho biết là mục đích của các buổi trị liệu không chỉ "giúp chữa lành các vết sẹo" của các linh mục được tuyên trắng án, vô tội trong các vụ tình nghi lạm dụng, nhưng còn trợ giúp các giáo sĩ vẫn cảm thấy bị chấn thương hay cảm giác tội lỗi tập thể vì tội ác do một thiểu số các linh mục ấu dâm gây ra. Cha nói: "Nhiều linh mục tốt lành và đáng kính trọng đã bị ảnh hưởng bởi các vụ lạm dụng mà các linh mục khác gây ra. Họ bị "sốc" và cảm thấy xấu hổ về những gì đã xảy ra và đó một phần lý do tại sao chúng tôi tổ chức một chương trình chữa lành."

Cha Donovan cũng cho biết khóa trị liệu được tổ chức do yêu cầu của các thành viên của hiệp hội. Cha hy vọng là "những người tham dự khóa sẽ thu được những lợi ích và nếu công việc tiến triển tốt, hiệp hội sẽ tổ chức những chu trình chữa lành trên khắp nước Ai len.

Nạn linh mục ấu dâm đã ảnh hưởng trầm trọng đến Giáo hội trên khắp thế giới. Giáo hội nhìn nhận và cố gắng chữa lành những vết thương cho các nạn nhân của tội ác này và đưa ra các biện pháp khắc phục. Ðàng khác, Giáo hội cũng giúp đỡ các linh mục vô tội, nạn nhân của những vụ cáo gian, vu khống nhằm thủ lợi. (CNS 06/11/2017)

 

Hồng Thủy

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page